Phá trường gà trăm triệu của Tý “chuột”

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa triệt phá một trường gà do Nguyễn Vũ Đức (thường gọi là Tý “chuột”, 40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tổ chức.

Được biết Đức từng có hai tiền án về tội đánh bạc và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khoảng 14h chiều 21-1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 5 PC45 đã mai phục, bao vây khu đất trống sau nhà 65/11 đường số 265, phường Hiệp Phú. Khi lực lượng trinh sát ập vào có hàng chục người đang tham gia đá gà ăn tiền bị bắt quả tang. Tại hiện trường, công an lập biên bản tạm giữ 30 người.

Phá trường gà trăm triệu của Tý “chuột” - 1

Tý “chuột” (bìa trái) và những người bị bắt quả tang ở trường gà. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm hơn 100 triệu đồng, 20 con gà, bốn cặp cựa, hai cái cân, 39 ĐTDĐ, 16 xe máy… Đức từng tổ chức đá gà lưu động ở nhiều nơi trên địa bàn quận 9, gần đây dạt về bãi đất trống này. Trường gà của Đức có quy mô lớn, thu hút đông đảo hàng chục con bạc đến tham gia. Mỗi ngày trường gà hoạt động từ trưa đến chiều, trung bình diễn ra 3-10 độ gà. Mỗi độ hai bên chủ gà và con bạc ghi vào sổ độ ít nhất từ 3 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, các con bạc bên ngoài còn tự do cá cược với nhau. Để tránh bị phát hiện, Đức quy định độ gà nào đá xong, các con bạc phải ra ngoài chung chi tiền thắng thua.

Khi một trận gà kết thúc, Đức đứng ra lấy tiền xâu 10% của con bạc thắng cuộc và lấy 5% với con bạc thắng cuộc cá cược hàng xáo bên ngoài.

Bãi đất làm trường gà Đức thuê của một người tên Thuận (chưa rõ lai lịch) khoảng hai tháng nay để nuôi gà. Mỗi ngày nếu Đức kéo con bạc về đây đá sẽ trả cho Thuận 200.000 đồng/ngày. Tại đây, Đức thuê người làm nhiệm vụ phục vụ, chăm sóc gà và làm trọng tài ở trường gà.

Hiện PC45 đã bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật có liên quan cho Công an quận 9 lập hồ sơ điều tra, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Tuyết (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN