“Nữ hoàng tay ga” lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, “nữ hoàng tay ga” Sài Thành đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Thị Quỳnh Hoa (SN 1966, quê Nam Định, tạm trú quận 3, từng dính tiền án về tội lừa đảo) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, do nợ nần chồng chất, Hoa nghĩ ra chiêu lừa bán xe tay ga giá rẻ cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý đồ trên, Hoa “nổ” với nhiều người có khả năng mua số lượng lớn xe tay ga “xịn” nhưng giá lại rẻ hơn thị trường từ 2-10 triệu đồng/chiếc.

Nhiều người tưởng thật đưa tiền cho Hoa nhờ mua xe tay ga làm phương tiện đi lại, thậm chí có người còn mua số lượng lớn để kinh doanh kiếm lời. Để tạo lòng tin từ nạn nhân, Hoa đến nhiều cửa hàng mua xe tay ga bằng giá với thị trường, nhưng khi bán cho khách thì chấp nhận chịu lỗ.

“Nữ hoàng tay ga” lừa đảo hàng chục tỷ đồng - 1

“Nữ hàng tay ga” Trần Thị Quỳnh Hoa

Khi “con mồi” sập bẫy, Hoa hiện nguyên hình là “nữ hoàng tay ga” lừa đảo chuyên nghiệp. Nhận số lượng tiền đặt cọc từ nạn nhân nhưng Hoa chỉ giao một số xe gắn máy nhất định, số còn lại Hoa bảo “chưa đủ hàng, chờ cấp sau” rồi chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài thủ đoạn lừa đảo như trên, Hoa còn dụ dỗ người góp vốn vào để kinh danh mua bán xe gắn máy và bất động sản. Với thủ đoạn này, Hoa đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2006 đến đầu năm 2013, Hoa lừa 37 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 35 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN