Nữ cán bộ phường “ôm” 10 tỷ sa lưới

Vay nợ để kinh doanh nhưng khi làm ăn thua lỗ, Nguyễn Giáng Hương (nguyên cán bộ UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bỏ trốn.

Ngày 9.4, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía nam (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Nguyễn Giáng Hương (SN 1966, HKTT ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
 

Nữ cán bộ phường “ôm” 10 tỷ sa lưới - 1

Đối tượng Hương tại cơ quan điều tra.

Hương là đối tượng bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) truy nã về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ năm 2011.

Theo tài liệu điều tra, Hương từng là cán bộ UBND phường Hàng Bạc. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Hương đã vay khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người để sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, khi làm ăn thua lỗ, Hương đã không trả nợ, mà bỏ trốn vào TP.HCM.
 
Để tránh sự truy bắt của lực lượng cảnh sát, Hương liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn. Sau nhiều năm kỳ công xác minh, PC52 Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam bắt giữ được Hương tại đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM.
 
Vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN