Nóng trong tuần: Công an đình nã với Tuấn "khỉ"

Công an đình nã với Lê Quốc Tuấn; Phạm nhân sẽ được gặp vợ, chồng ở phòng riêng 24 tiếng là những tin đáng chú ý nhất trong tuần qua.

Công an đình nã với Tuấn "khỉ"

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định đình nã Lê Quốc Tuấn ( tức Tuấn "khỉ", SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). 

Quyết định trên dựa trên căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM về việc bị can bị truy nã Lê Quốc Tuấn sử dụng súng AK bắn trả lực lượng truy bắt nên bị bắn chết ngày 13/2.

Lê Quốc Tuấn dùng súng AK gây án

Lê Quốc Tuấn dùng súng AK gây án

Trước đó, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng làm 5 người chết và 1 người bị thương do Lê Quốc Tuấn thực hiện.

Tối 13/2, Công an TP.HCM phát hiện Tuấn “khỉ” ẩn náu trong căn nhà hoang ở ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Quá trình vây bắt Tuấn bắn trả nên công an nổ súng tiêu diệt. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể Tuấn được công an bàn giao cho gia đình để an táng.

Mẹ chồng bị con dâu bạo hành dã man ở Tiền Giang

Ngày 25/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn video dài khoảng 2 phút 30 giây ghi lại cảnh 1 cụ bà nằm trên giường bị 1 người phụ nữ dùng tay đánh liên tục vào người. Vào thời điểm trên có sự xuất hiện của một người đàn ông và 1 bé gái nhưng không có sự can ngăn.

Clip con dâu bạo hành mẹ chồng ở Tiền Giang

Sự việc chỉ kết thúc khi bé gái nói câu: “Ông nội về tới”. Lúc này, người phụ nữ trên mới chịu dừng lại việc đánh đập cụ bà. Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã có hơn 54 nghìn người comment và chia sẻ.

Nạn nhân là bà Võ Thị Dung (88 tuổi). Bà Dung sống chung với con ruột là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo).

Tại cơ quan công an, bước đầu, ông Tuấn và bà Loan khai nhận, thời gian gần đây, cụ Dung có thói quen trây trét phân và nước tiểu sau trong những lần thay tã. Do quá bực tức nên vợ chồng ông đã có hành vi bạo hành, ngược đãi với cụ Dung.

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đánh bạn gái dã man trong thang máy

Ngày 26/2, mạng xã hội đăng tải clip cô gái bị nam thanh niên bạo hành trong thang máy chung cư ở quận Tân Phú. Kết quả ban đầu xác định của cơ quan công an, vào lúc 23h40 ngày 25/02, Trần Hiệp Hải (SN 1989, thường trú quận 11, tạm trú quận Tân Phú) và N.T.N.T (SN 1993, thường trú quận 11, bạn gái của Hải) đi vào thang máy của chung cư Trung Đông (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Hải đánh bạn gái trong thang máy chung cư. (Ảnh cắt từ clip).

Hải đánh bạn gái trong thang máy chung cư. (Ảnh cắt từ clip).

Do mâu thuẫn tình cảm, Hải đã dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của T. Sau đó, Hải dùng chân đá vào cửa thang máy làm cửa thang máy bị kẹt không mở ra được. Vì thế, bảo vệ chung cư phải hỗ trợ để mở cửa thang máy.

Ngày 27/2, Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM đang lập hồ sơ để xử phạt hành chính đối với T.N.H.

Phạm nhân sẽ được gặp vợ, chồng ở phòng riêng 24 tiếng

Từ ngày 26/3, phạm nhân cải tạo tốt 4 quý liên tiếp sẽ được gặp vợ, chồng ở phòng riêng 24 tiếng, nhưng cam kết không được mang thai.  

Quy định này được nêu trong Thông tư 14/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân có hiệu lực từ ngày 26/3, thay thế Thông tư 07/2018.

Phạm nhân sẽ được gặp vợ, chồng ở phòng riêng 24 tiếng, nhưng cam kết không được mang thai. Ảnh minh họa

Phạm nhân sẽ được gặp vợ, chồng ở phòng riêng 24 tiếng, nhưng cam kết không được mang thai. Ảnh minh họa

Phạm nhân được gặp vợ, chồng ở phòng riêng phải có giấy chứng nhận kết hôn hoặc trích lục kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND cấp xã thể hiện thân nhân là vợ hoặc chồng của phạm nhân; đơn xin gặp vợ, chồng ở phòng riêng của thân nhân phạm nhân, đồng thời cam kết việc chấp hành pháp luật, nội quy nhà gặp phạm nhân, thực hiện phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Đối với trường hợp gặp ở phòng riêng thì chỉ được mang theo quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai và phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục với trường hợp gặp vợ hoặc chồng.

Phạm nhân khi gặp vợ, chồng ở phòng riêng phải tuân thủ quy định pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành; phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù.

Dâm ô bé gái 9 tuổi rồi chở về thì bị dân bắt giữ

Chiều tối 26/2, bé Đ.N.Q. (9 tuổi, ngụ quận 8) đang chơi trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6) thì S. chạy xe máy tới. S. nói bé Q. xếp lại chiếc ghế và trả công 50.000 đồng và được bé gái đồng ý. Kế đó, người đàn ông nói bé gái lên xe chở đi với mục đích tìm chỗ vắng dâm ô.

S. sau đó bị công an đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Ảnh MXH.

S. sau đó bị công an đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Ảnh MXH.

Khi đến trước một ngôi nhà ở đường Phạm Thế Hiển, S. dừng xe thực hiện hành vi dâm ô với bé Q. thì nạn nhân khóc ré lên. Sợ người dân phát hiện nên S. dỗ dành rồi chở bé gái về lại chỗ cũ. Khi S. đang chạy xe máy về lại con hẻm thì bố bé gái phát hiện và báo công an phường 6 (quận 8).

Tại trụ sở công an, bước đầu S. đã khai nhận hành vi của mình. Riêng bé Q. cũng được đưa đi giám định tại Trung tâm Pháp y TP.HCM để giám định phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do công an đình nã với Lê Quốc Tuấn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định đình nã Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN