Nóng trong tuần: Lý lịch “đen” của giang hồ cộm cán Tuấn “thần đèn”

Sự kiện: Tin pháp luật

Lý lịch “đen” của giang hồ cộm cán Tuấn “thần đèn”; Nữ chủ shop quần áo phản đòn khiến “yêu râu xanh” ôm quần bỏ chạy;… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Lý lịch “đen” của giang hồ cộm cán Tuấn “thần đèn”

Lực lượng công an tổ chức ngăn các phương tiện qua lại trước cửa số nhà 173 phố Lê Hoàn (Nguồn: NLĐ)

Lực lượng công an tổ chức ngăn các phương tiện qua lại trước cửa số nhà 173 phố Lê Hoàn (Nguồn: NLĐ)

Trưa 11/5, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức ngăn các phương tiện qua lại trước cửa số nhà 173 phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Đây là nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn (hay còn gọi là Tuấn “Thần đèn”).

Liên quan đến vụ việc cảnh sát xuất hiện trước nhà Tuấn "thần đèn", đầu giờ chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng.

Tuấn “thần đèn” là giang hồ có “số má” ở xứ Thanh từng vào tù ra tội.

Cụ thể, vào năm 2014, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Tuấn "thần đèn" 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Tuấn thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh.

Hoạt động chủ yếu của băng Tuấn "thần đèn" là cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Nữ chủ shop quần áo phản đòn khiến “yêu râu xanh” ôm quần bỏ chạy

Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Cương (SN 1992, trú thị trấn Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nữ chủ shop quần áo bị người đàn ông cầm dao uy hiếp (Ảnh chụp từ clip)

Nữ chủ shop quần áo bị người đàn ông cầm dao uy hiếp (Ảnh chụp từ clip)

Theo điều tra ban đầu, tối 5/5, sau khi uống bia, Cương chạy xe máy hướng về nhà ở thị trấn Kim Long.

23h35 cùng ngày, Cương qua tiệm quần áo của chị H (SN 1986) ở thị trấn Gia Khánh thì thấy chị H đang thử đồ. Thấy vậy, Cương nảy sinh ý định hiếp dâm.

Cương liền dựng xe máy trước cửa hàng rồi cầm một con dao đi vào, đe dọa chị H phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ, chị H giả vờ đồng ý, đồng thời tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý và chưa thực hiện được hành vi của mình, chị H giật được con dao, đồng thời hô hoán mọi người giúp đỡ. Cương vơ lấy chiếc quần đùi rồi bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.

Quá trình làm việc với công an, Cương đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Lãnh đạo UBND thị trấn Kim Long cho biết, Cương có vấn đề về tâm lý nhưng chưa có giấy tờ chứng minh.

Nữ nhân viên quán cà phê ở Bắc Giang bị đâm tử vong

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Nguồn: Báo Bắc Giang)

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Nguồn: Báo Bắc Giang)

Ngày 13/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Theo vị này, đêm 11/5, Công an huyện Việt Yên nhận tin báo về việc khoảng 23h đêm cùng ngày, tại quán cà phê thư giãn T.N. có địa chỉ tại đường tỉnh 295B, thị trấn Nếnh xảy ra vụ cãi vã, xô xát.

Quá trình xô xát, một nữ nhân viên làm việc tại quán cà phê đã bị đâm gục, tử vong sau đó.

Cô gái trẻ đâm 3 thanh niên thương vong tại đám cưới

Người dân bàng hoàng khi trọng án xảy ra tại đám cưới

Người dân bàng hoàng khi trọng án xảy ra tại đám cưới

Ngày 11/5, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Hồ Thị Bích (SN 1996, trú huyện Phúc Thọ) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án xảy ra tại đám cưới trên địa bàn xã Phụng Thượng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Qua xác minh, vào trưa 9/5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón nhà gái ở xã Hiệp Thuận. Lúc này, N.N.L (SN 2007, trú xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) thuộc bên nhà gái va chạm với nhóm thanh niên nhà trai.

Khi nhà trai đón dâu ở nhà gái về xã Phụng Thượng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, L bị 1 thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt. Lúc này, Nguyễn Khai Vũ (SN 2004, trú xã Hiệp Lộc 2) vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L thì bị Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2003), Đỗ Văn Năng (SN 2007), Khuất Văn Phúc (SN 2002), cùng trú tại xã Phụng Thượng và một nhóm thanh niên lao vào đánh.

Thấy vậy, Hồ Thị Bích (là em họ của Nguyễn Khai Vũ) đã dùng dao gấp đâm Hùng, Năng và Phúc. Hậu quả, Hùng tử vong tại bệnh viện, Năng bị thương vùng thắt lưng, Phúc bị chấn thương bụng kín, rách gan...

Tuyên án vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến chết

Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, ngày 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.

Do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tự nguyện rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này. Chủ tọa cũng thông báo không cần trích xuất bị cáo Trang đến tòa vào ngày tuyên án.

Tòa tuyên y án Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù

Tòa tuyên y án Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25/11/2022, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Trang về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột cháu bé) bị phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm; tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Phía bị hại kháng cáo, đề nghị hủy án sơ thẩm để xử lý Thái vai trò đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX không chấp nhận nội dung kháng cáo nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Chân dung giang hồ khét tiếng Tuấn ”thần đèn” ở Thanh Hóa

Tuấn "thần đèn" là giang hồ có "số má" ở xứ Thanh từng vào tù ra tội, đàn em luôn thủ súng trong người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN