Nóng trong tuần: Đang béo tốt, Khá “bảnh” bị đồn chết trong trại giam

Khá “bảnh” bị đồn chết trong trại giam; Bắt Ngọc "Rambo" - giang hồ mạng nổi tiếng trên youtube;... là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Đang béo tốt, Khá “bảnh” bị đồn chết trong trại giam

Khá "bảnh" cùng các đồng phạm tại phiên xét xử.

Khá "bảnh" cùng các đồng phạm tại phiên xét xử.

Đêm 20/12, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh", SN 1993, trú xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) tử vong trong quá trình chấp hành án tại trại giam đã khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến thông tin này, sáng 21/12, một lãnh đạo trại giam Hoàng Tiến (trại giam thuộc Bộ Công an ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, Ngô Bá Khá vẫn khỏe mạnh, béo trắng, không có chuyện xảy ra mâu thuẫn với phạm nhân khác rồi bị đâm tử vong. Ngay tại thời điểm xuất hiện tin đồn, Khá còn đang tưới nước chăm sóc rau, tăng gia sản xuất bình thường.

Trước đó, ngày 13/11/2019, TAND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã tuyên phạt Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về các hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Khá "bảnh" nổi tiếng vì thường xuyên livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ nhiều điều về bản thân, cách sống của những người trong giới "giang hồ". Khá cũng thường đăng tải những clip nhảy múa, lắc lư trong bar với điệu nhảy “múa quạt” cùng phong cách ăn mặc kiểu áo thun bó sát, quần jean ống rộng chẳng giống ai.

Trước khi kênh youtube bị ngừng hoạt động, Khá đã có khoảng 2 triệu người theo dõi và hàng trăm nghìn follow  (theo dõi) trên fanpage facebook.

Bắt Ngọc "Rambo" - giang hồ mạng nổi tiếng trên youtube

Chân dung Ngọc Rambo. (Ảnh cắt từ clip).

Chân dung Ngọc Rambo. (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Lê Thanh Ngọc (thường gọi là "Ngọc Rambo"; SN 1989, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Phùng Văn Hùng (SN 1998, cùng trú xã Tiên Nha) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Trước đó, ngày 16/8, Ngọc Rambo và Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em N.T.A (SN 2004, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã quay video và đăng tải lên kênh Youtube. Tại thời điểm bắt giữ Ngọc và Hùng, cơ quan công an còn thu giữ 1 điện thoại di động, 4 cây máy tính là tang vật vụ án.

Ngọc “Rambo” là một trong những hiện tượng mạng xã hội nổi lên trong thời gian gần đây. Kênh youtube của Ngọc sở hữu lượng người theo dõi lên tới 456 nghìn, không kém cạnh so với các ngôi sao ca nhạc hay diễn viên, người mẫu.

Bé trai 10 tuổi trộm súng bắn 3 người nhà chị gái

Bé trai 10 tuổi trộm súng bắn 3 người bị thương bị đưa về công an huyện để điều tra.

Bé trai 10 tuổi trộm súng bắn 3 người bị thương bị đưa về công an huyện để điều tra.

Ngày 25/12, công an huyện Kông Chro (Gia Lai) đã bắt được hung thủ dùng súng bắn vào gia đình chị Đinh Thị Bêl (27 tuổi, trú tại xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro) khiến 3 người bị thương. Hung thủ trong vụ nổ súng là bé trai Đinh Thuêm (10 tuổi, em trai của chị Bêl).

Theo công an huyện, cháu Thuêm do bị chị ruột thường xuyên la mắng, chửi bới và không cho ăn mỗi lần đến nhà rẫy chơi nên giận. Thuêm lấy trộm 1 khẩu súng cùng đạn bi, thuốc súng và diêm tại nhà rẫy của người dân trú tại xã Đắk Kơ Ning. Đến khoảng 18h30 ngày 19/12, thấy gia đình chị Bêl đang ngồi uống rượu trong lán, bé trai này đã nhắm vào những người ngồi bên trong nổ súng rồi lẩn trốn.

Vụ nổ súng đã làm chị Bêl, chồng và con gái mới sinh nhập viện. Đến 2h sáng 25/12, Thuêm bị công an và người dân bắt giữ.

Đi đám cưới về, nữ sinh 12 tuổi bị 2 thiếu niên thay nhau cưỡng bức

Ngày 23-12, Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn D. (15 tuổi) và Lương Văn K. (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong (Quế Phong) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, do có quen biết nhau từ trước nên tối 15/12, em H. (12 tuổi) đi chơi đám cưới ở xã Tiền Phong với Lương Văn K. và Hoàng Văn D. Tại đây, cả 3 cùng uống rượu rồi đi về phòng riêng tại nhà của K. gần đó để ngủ. Trong đêm, K. và D. đã thay nhau khống chế hiếp dâm em H. nhiều lần.

Sáng 16/12, em H. được K. chở về nhà. Bố mẹ của H. sau đó hỏi thì được con gái cho biết bị 2 thiếu niên hiếp dâm nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được trình báo, Công an huyện Quế Phong đã triệu tập D. và K. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 thiếu niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bắt “sát thủ” chém gục 3 mẹ con, tẩm xăng đốt xác bạn trai gia chủ

Lê Trường Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Lê Trường Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Sáng 24/12, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Trường Thành (SN 1972, trú xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Giết người.

Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 14/1, tại ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Thành đã đột nhập vào nhà của Trần Thị Hồng Liên (SN 1975), dùng dao rựa chém chết và đốt xác anh Võ Hoàng Quân (SN 1982). Sau đó, Thành dùng dao tấn công, gây thương tích cho Trần Thị Hồng Liên và 2 con ruột của chị Liên là Lê Phước Toàn (SN 1996) và Lê Phương Quỳnh (SN 2005) khi cả 4 người này đang ngủ.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo trại giam Bộ Công an: Khá ”bảnh” béo tốt, đang tưới rau

Trước tin đồn Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") mâu thuẫn với phạm nhân khác rồi bị đâm tử vong, lãnh đạo trại giam Hoàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN