Nóng trong tuần: “Chân dài” 17 tuổi chiều chuộng "khách làng chơi" trong nhà nghỉ

Sự kiện: Tin pháp luật

“Chân dài” 17 tuổi chiều chuộng "khách làng chơi" trong nhà nghỉ; Nguyên nhân cán bộ tiêm chủng ở Nghệ An tử vong tại phòng làm việc;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

“Chân dài” 17 tuổi chiều chuộng "khách làng chơi" trong nhà nghỉ

Đinh Văn Ngọc và Trần Thị Bích Thuỷ tại trụ sở công an

Đinh Văn Ngọc và Trần Thị Bích Thuỷ tại trụ sở công an

Ngày 23/9, Công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Ngọc (SN 1963) và Trần Thị Bích Thuỷ (SN 1968) về hành vi Chứa mại dâm.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngô Quyền phát hiện tại nhà nghỉ Thùy Dương, ở số 374 Lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền có biểu hiện chứa chấp mại dâm và hoạt động mua bán dâm.

Nhà nghỉ trên do Ngọc thuê lại và kinh doanh cùng Thủy. Hai đối tượng đang “nuôi” một số gái bán dâm ở các tỉnh Hải Dương, Đồng Tháp, Hòa Bình, Khánh Hoà.

Đến 21h30 ngày 5/9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã tổ chức triệt xóa ổ nhóm trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, cá biệt có một số gái bán dâm có độ tuổi từ 17 - 19

Ngay tại thời điểm kiểm tra, Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ Đinh Văn Ngọc và Trần Thị Bích Thủy. Tại cơ quan công an, bước đầu Ngọc và Thủy đã thừa nhận hành vi “nuôi” gái bán dâm tại nhà nghỉ Thùy Dương. 

Cô gái trẻ bị đồng nghiệp khống chế, cưỡng bức giữa ban ngày

Nguyễn Thành Hưng tại trụ sở công an

Nguyễn Thành Hưng tại trụ sở công an

Ngày 21/9, Công an huyện Mê Linh, TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Hưng (SN 2005) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Công an thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh nhận được đơn trình báo của chị T.T.T (SN 2004, hộ khẩu Mê Linh, Hà Nội) về việc bị đồng nghiệp hiếp dâm.

Cụ thể, chị T. trình báo khoảng 16h30 ngày 12/9, chị T. đang ở phòng trọ tại tổ 2, thị trấn Chi Đông, Mê Linh. Bất ngờ, Hưng xông vào kéo chị T. sang phòng trọ bên cạnh và thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị T. và Hưng cùng làm nhân viên thời vụ tại cùng một công ty nên có quen biết nhưng không có quan hệ tình cảm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã khám nghiệm hiện trường, thu thập hồ sơ tài liệu và ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thành Hưng.

Nguyên nhân cán bộ tiêm chủng ở Nghệ An tử vong tại phòng làm việc

Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc nơi anh N. làm việc và được phát hiện tử vong

Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc nơi anh N. làm việc và được phát hiện tử vong

Sáng sớm 20/9, khi tới cơ quan làm việc, các nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện anh N.V.N (SN 1978, trú huyện Nghi Lộc) tử vong trong phòng làm việc. Anh N. là nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, làm việc tại bộ phận tiêm chủng.

Quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, nạn nhân cũng không mắc bệnh hay có mâu thuẫn với bất cứ ai.

Ngoài ra, gia đình cũng nhận định nạn nhân chết do tự tử, có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi và xin đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Bố ung thư giai đoạn cuối đâm chết con trai

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc (ảnh minh họa)

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc (ảnh minh họa)

Khoảng 19h15 tối 19/9, ông Phạm Văn Hoạch (SN 1950, trú thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) sang nhà con trai là anh P.V.H (SN 1980, cùng trú địa chỉ trên).

Khi gặp con trai, ông Hoạch đã đòi số tiền mà anh H. vay trước đó, dẫn tới hai bố con cãi vã. Bất ngờ, ông Hoạch đã rút dao đâm khiến anh H. tử vong.

Một cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Oai cho biết: “Ông Hoạch bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình người con trai có kinh tế khá giả và khai nhận đã trả hết tiền cho bố. Có lẽ do tuổi cao, trí nhớ không được minh mẫn nên giữa ông Hoạch và con trai mới nảy sinh mâu thuẫn”.

Nổ súng tại Hải Phòng, một thành viên nhóm thiện nguyện trúng đạn

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: NLĐ)

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: NLĐ)

Khoảng 9h45 sáng 21/9, một vụ nổ súng đã xảy ra tại số 4 Phạm Bá Trực, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng (Hải Phòng).

Thời điểm trên, anh N.Q.H (31 tuổi) đang phát quà từ thiện thì bị 2 đối tượng chưa rõ lai lịch, điều khiển xe mô tô, dùng súng bắn vào đùi. Loại súng 2 nghi phạm dùng để bắn anh H. được xác định là súng công cụ hỗ trợ.

Sau khi bị bắn, anh H. bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Công an TP.Hải Phòng đã triển khai lực lượng xác minh, truy bắt 2 nghi phạm nói trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái trẻ bị đồng nghiệp bịt miệng cưỡng bức giữa ban ngày

Khi đang ngủ tại phòng trọ, chị T. bất ngờ bị Hưng kéo sang phòng bên cạnh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN