Nóng lòng trả thù, nạn nhân thành... sát nhân

Trong lúc cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ án, thì Tống Quang Tiến (SN 1980, trú ở phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) lại tự đi tìm đối thủ để trả thù.

Gương mặt hiền lành, sức vóc cao lớn, trông vẻ bề ngoài của Tống Quang Tiến chẳng có gì “bặm trợn”, thế nhưng trước khi ra hầu tòa trong phiên xét xử sáng qua (9/8), mới biết đối tượng từng phải thụ án 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Bản “thành tích” bất hảo này còn được nối dài hơn nữa, bởi Tống Quang Tiến bị VKSND TP Hà Nội truy tố cùng lúc về 2 tội giết người và cố ý gây thương tích.

Cáo trạng buộc tội bị cáo tại phiên tòa cho thấy, từ mâu thuẫn trong tranh chấp bán hàng tại khu vực cầu vượt phố Văn Cao, quận Ba Đình, ngày 12/2/2011, Tống Quang Tiến bị một nhóm đối tượng, trong đó có Lê Chí Tiến (tức “Tiến Ma”, SN 1981, trú quận Ba Đình) quây đánh dẫn đến phải nằm viện điều trị. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và tích cực điều tra đối với những người liên quan. Thế nhưng những ngày nằm chữa trị thương tích tại bệnh viện, Tống Quang Tiến lại nung nấu ý định trả thù.

Tối 23/2/2011, Tống Quang Tiến mang 2 con dao (dùng để chọc tiết lợn và bổ dưa hấu) tìm đến ngõ 279 phố Đội Cấn để đánh trả thù nhóm thanh niên chém anh ta ít ngày trước đó. Tại một quán nước đầu con ngõ này, Tống Quang Tiến phát hiện Lê Chí Tiến cùng một số thanh niên đang ngồi ở đây. Lừng lững đi vào, Tống Quang Tiến thẳng tay chém ngang thân một người trong nhóm Lê Chí Tiến. Rất nhanh, thanh niên này kịp né người nên chỉ bị lưỡi dao sượt qua, gây rách áo. Tống Quang Tiến liền chuyển hướng tấn công về phía Lê Chí Tiến và đâm một nhát vào lưng đối thủ bằng con dao chọc tiết lợn. Lê Chí Tiến gục ngã, Tống Quang Tiến tiếp tục đuổi theo Trịnh Tiến Hoàn (trú ở quận Ba Đình) và chém nhiều nhát vào người anh này. Hậu quả của vụ trả thù đã khiến Lê Chí Tiến tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Trịnh Tiến Hoàn thì bị nhiều vết thương trên cơ thể.

Gây án xong, Tống Quang Tiến bỏ trốn. Trước sự truy xét gắt gao của lực lượng công an, ngày 2/5/2011, hung thủ buộc phải ra đầu thú. Với những hành vi đó, Tống Quang Tiến bị đưa ra xét xử cùng lúc về hai tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93 và cố ý gây thương tích, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 104-BLHS.

Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo đã thành khẩn khai báo lại toàn bộ diễn biến vụ án, phù hợp với nội dung bản cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Tống Quang Tiến lại cho rằng chỉ có ý định gây thương tích đối với Lê Chí Tiến nhằm trả thù. Việc nạn nhân tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của anh ta. Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX không nên quy kết Tống Quang Tiến phạm tội giết người theo tình tiết định khung là có tính chất côn đồ (điểm n, khoản 1, Điều 93), bởi thực tế cho thấy, giữa bị hại và bị cáo có mâu thuẫn sâu sắc với nhau ngay trước khi vụ án xảy ra. Cáo trạng và nhiều tài liệu trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện, anh Lê Chí Tiến chính là một trong những người đánh chém bị cáo vào ngày 12/2/2011.

Ghi nhận một phần quan điểm bào chữa của luật sư và sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết liên quan tới vụ án, kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tống Quang Tiến 20 năm tù về tội giết người, 15 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 21 năm 3 tháng tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Tuyến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN