Nổ súng cướp ngân hàng BIDV, cựu giám đốc GNN và đồng bọn ăn chia 900 triệu thế nào?

Sau khi gây án, các đối tượng đã cướp đi xe máy của một người dân rồi di chuyển ra hướng Đại lộ Thăng Long để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Hoàng Ngọc và Mạnh (ảnh nhỏ) tại trụ sở công an.

Hoàng Ngọc và Mạnh (ảnh nhỏ) tại trụ sở công an.

Ngày 27/7, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án và tạm giữ Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện đang tạm trú ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và Hoàng Ngọc (SN 1978, ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa), là 2 nghi phạm cướp ngân hàng BIDV.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định do nợ nần nhiều, Ngọc đã lập kế hoạch cướp ngân hàng và rủ Mạnh tham gia.

Theo kế hoạch, sau khi cướp được tiền, Ngọc và Mạnh sẽ ăn chia "chiến lợi phẩm" bằng cách chia 7-3, Mạnh nhận 3 phần khi tham gia. Để chuẩn bị cướp ngân hàng, Ngọc đã đặt mua một khẩu súng tự chế dạng Colt xoay trên mạng xã hội, dự định ban đầu sẽ dùng để bắn công an và khách hàng, tuy nhiên Mạnh từ chối, kế hoạch cải biến bằng việc chỉ nổ súng đe doạ lên trần nhà.

BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh nơi xảy ra vụ cướp vào ngày 27/7.

BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh nơi xảy ra vụ cướp vào ngày 27/7.

Sau khi cướp đi hơn 900 triệu đồng tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh vào sáng 27/7, hai đối tượng đã cướp xe máy của một người dân rồi tẩu thoát về hướng Đại lộ Thăng Long. Khi đến địa phận huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, cả 2 dừng lại, thay quần áo, bỏ lớp ngụy trang rồi di chuyển ngược về phía nội thành để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, cả 2 lẩn trốn tại một nhà nghỉ mà Ngọc thuê từ trước, gần hiện trường vụ cướp. Các tang vật gồm khẩu súng, quần áo, khẩu trang, xe máy... đều được Ngọc mang đi cất giấu.

"Hạ cánh" tại nhà nghỉ, Ngọc và Mạnh đã ăn chia số tiền đúng theo thoả thuận. Mạnh nhận khoảng 200 triệu, số còn lại chia về cho Ngọc. Nhận tiền, cả hai đã tiêu xài vào mục đích cá nhân mất 1 phần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng BIDV: ”Viên 1 bắn công an, viên 2 bắn khách hàng”

Tại cơ quan công an, Phùng Hữu Mạnh đã khai nhận chi tiết kế hoạch cướp ngân hàng BIDV cùng đồng phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN