NK141: Đi ô tô, mang kiếm dài 1m để... trừ tà

Sự kiện: Nhật ký 141

Lạnh người vì thanh kiếm dài khoảng 1m, chuôi gỗ, lưỡi bằng kim loại màu trắng; có bao bằng gỗ màu đen, được để ở dưới ghế người lái.

Vào hồi 21g ngày 16/9, tổ công tác Y4/141 đóng chốt làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, hướng đi Láng, phát hiện xe ô tô màu đen BKS 27 H. 5058 có biểu hiện nghi vấn lên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thanh kiếm dài khoảng 1m, chuôi gỗ, lưỡi bằng kim loại màu trắng; có bao bằng gỗ màu đen, được để ở dưới ghế người lái.

Khai thác nhanh tại chỗ, các đối tượng trên xe lần lượt là: Nguyễn Quang Thọ (SN 1986) lái xe; ông Trần Hoàng Long (SN 1950); bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1959), đều có HKTT tại Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu.

NK141: Đi ô tô, mang kiếm dài 1m để... trừ tà - 1

Lái xe Nguyễn Quang Thọ

Khi được hỏi về thanh kiếm thu được trên xe, ông Long và Thọ cho biết: Gia đình có nhiều người nhà mới mất nên theo quan niệm của người vùng cao là mang dao, kiếm theo người để trừ tà khí, ma quỷ ?!

NK141: Đi ô tô, mang kiếm dài 1m để... trừ tà - 2

Chủ nhân của thanh kiếm

Cũng theo lời của ông Long, thanh kiếm này ông mua lại của một người Hoa ở bên kia biên giới đã lâu và thường treo ở nhà. Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cùng tang vật về CA phường Láng Thượng để tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Sỹ QK (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN