Níu kéo bất thành, chồng đâm vợ tử vong tại tòa

Xảy ra mâu thuẫn khi đến tòa hòa giải ly hôn, người chồng đã rút dao đâm vợ tử vong.

Níu kéo bất thành, chồng đâm vợ tử vong tại tòa - 1

TAND thị xã Buôn Hồ nơi xảy ra sự việc.

Trưa 11/9, một lãnh đạo Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, tại trụ sở TAND thị xã vừa xảy ra một vụ án mạng làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, TAND thị xã Buôn Hồ mở phiên tòa hòa giải ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, quê tỉnh Bình Định; trú tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) và chị Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, vợ Hùng).

Sau khi hòa giải xong, Hùng và chị Thuận ra ngoài hành lang để nói chuyện. Được biết, Hùng đã đề nghị vợ quay về nhưng chị Thuận không đồng ý hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc chưa hòa giải được mâu thuẫn, Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị Thuận đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng Hùng bị bảo vệ bắt lại và báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công đã phối hợp với các cơ quan chức năng xuống hiện trường khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án.

Giết vợ xong, bác sĩ rửa thi thể rồi phi tang

Tại cơ quan điều tra, nam bác sĩ 42 tuổi kể lại diễn biến ra tay sát hại vợ trẻ rồi mang xác phi tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN