Nhóm trấn lột tiền khách ở BX Miền Đông sa lưới

Tại cơ quan điều tra, băng giang hồ khai nhận, không nhớ đã thực hiện trót lọt bao nhiêu vụ lừa đảo, trấn lột tiền hành khách trên xe khách ở khu vực bến xe Miền Đông. Chúng chỉ thừa nhận, băng nhóm hoạt động từ tháng 6/2013 đến nay, hàng ngày thực hiện từ 2-5 vụ.

Chiều 11/1, Công an TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự băng giang hồ gồm: Huỳnh Văn Hưng (SN 1971), Huỳnh Dũng Minh Lâm (SN 1990, là con trai Hưng, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Thanh (tự Thanh “mập, SN 1970, ngụ Q.Tân Phú) và Tống Việt Thanh (SN 1970, ngụ quận 7, từng có 1 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, nhiều nạn nhân đến trụ sở Công an TP.HCM trình báo bị băng nhóm giang hồ lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản rất liều lĩnh. Cụ thể, những đối tượng này giả vờ đóng giả “cò” xe khách lảng vảng quanh khu vực bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để rình “mồi”.

Nhóm trấn lột tiền khách ở BX Miền Đông sa lưới - 1

Băng nhóm giang hồ chuyên trấn lột tiền của khách

Thấy người nào mang ba lô, túi xách, chúng chạy đến gạ gẫm, mời chào đi xe khách liên tỉnh với giả rẻ. Trường hợp nào đồng ý, tên Lâm sẽ chở ra các quán cà phê ven đường nằm trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh hoặc Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức ngồi chờ.

Khi xe khách đi đến gần quán cà phê ven đường, tên Hưng, Lâm, Thanh “mập” và Thanh sẽ tống khách ra hàng ghế sau cùng của xe khách. Tại đây, chúng dùng vũ lực ép khách trả tiền lớn hơn số tiền mời chào ban đầu.

Không những thế, chúng còn dùng chiêu trò tráo tiền bằng cách, tờ tiền 500.000 đồng, chúng sẽ tráo thành tờ 20.000 đồng. Tờ tiền 200.000 đồng chúng sẽ “hô biến” thành tờ 10.000 đồng rồi bắt nạn nhân chi trả đủ tiền vé xe mới chịu tha.

Đa số nạn nhân đều nhận ra trò bịp bợm của các đối tượng côn đồ trên, nhưng vì bị uy hiếp nên họ không dám phản ứng. Thậm chí, các hãng xe và hành khách đều biết trò trấn lột tiền táo tợn của băng nhóm này nhưng không dám tố cáo đến công an vì sợ bị vạ lây.

Ngay sau khi nhận được trình báo của người dân, xác định đây là băng nhóm trấn lột nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, Công an TP.HCM đã thành lập ban chuyên án, phải triệt phá trước Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết.

Khoảng 10h sáng 10/1, băng nhóm này đang khống chế một hành khách tên H. đưa lên ghế sau cùng của xe khách chạy tuyến TP.HCM – Nghệ An. Tại đây, chúng dùng chiêu trò tráo tiền 500.000 đồng thành tờ tiền 20.000 để chiếm đoạt anh H. hơn 1,5 triệu đồng.

Sau khi vét sạch tiền của anh H., chúng mới trả tiền vé 700.000 đồng cho nhà xe rồi bỏ đi. Tuy nhiên, khi tên Hưng, Lâm, Thanh “mập” và Thanh đang chia chác tiền với nhau thì bị các trinh sát Công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận, không nhớ đã thực hiện trót lọt bao nhiêu vụ lừa đảo, trấn lột tiền hành khách trên xe khách ở khu vực bến xe Miền Đông. Chúng chỉ thừa nhận, băng nhóm hoạt động từ tháng 6/2013 đến nay, hàng ngày thực hiện từ 2-5 vụ.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là nạn nhân hãy đến Công an TP.HCM trình báo để phục vụ quá trình điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN