Nhân chứng bàng hoàng kể phút anh trai điên cuồng truy sát cả nhà em gái

Anh D. vẫn chưa quên được hình ảnh ông Hồng cầm con dao, tay dính đầy máu bước ra con ngõ.

Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an.

Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ anh cầm dao truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên, ngày 15/9, anh B.V.D (trú phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nhân chứng ở gần hiện trường cho biết mình vẫn chưa quên được hình ảnh nghi phạm Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên) cầm con dao, tay dính đầy máu bước ra con ngõ.

"Khoảng 18h tối qua (14/9), nghe tiếng hét thất thanh của cô Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983), tôi chạy vào thì thấy một người đàn ông đang cầm dao và đã đâm 3 người trong nhà trọng thương. Sau đó, tôi mới biết là anh trai bà Hà (SN 1959, trú phường Chùa Hang) ra tay sát hại cả nhà bà ấy". anh D. bàng hoàng kể lại.

Theo anh D, sau khi nhiều người dân xông vào can ngăn và giữ ông Hồng lại, lúc này, mặt ông Hồng lạnh lùng, tay vẫn cầm dao dính đầy máu.

Bà Tr. (hàng xóm nạn nhân), một nhân chứng khác của vụ việc chia sẻ, bà Hà trước đây từng là tổ trưởng tổ dân phố. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trở lại đây, bà Hà phát hiện mình bị ung thư nên đã xin nghỉ làm tổ trưởng.

"Vợ chồng bà Hà sống tốt và thân thiện với hàng xóm, tôi không ngờ tối qua lại xảy ra vụ việc đau lòng này", bà Tr. nói.

Một lãnh đạo Công an phường Thịnh Đán cho biết, Bùi Xuân Hồng hiện đang là công dân của phường, người này trước nay không có biểu hiện gì bất thường và không có tiền án, tiền sự.

Theo tìm hiểu của PV, ông Hồng nguyên là Phó Giám đốc một xí nghiệp sản xuất, kinh doanh xi măng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Con ngõ nơi xảy ra sự việc.

Con ngõ nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 18h00 ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà em gái là bà Bùi Thị Hà để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, cùng trú phường Chùa Hang, con rể của bà Hà) để đòi nợ số tiền 3,6 tỷ đồng. 

Khi đi ông Hồng mang theo 1 con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ, 1 con dao bấm, một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1.5 lít đựng xăng. 

Tại nhà bà Hà, ông Hồng đã gặp anh Vương khiến 2 người xảy ra xô xát. Lúc này, ông Hồng dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực anh Vương làm anh ngã ra đất. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Hà) lao vào đẩy ông Hồng ngã xuống đất, bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo chạy đến giữ tay ông Hồng. 

Trong lúc giãy dụa ông Hồng đã rút được tay đang cầm dao ra và đâm liên tiếp vào người ông Thành, bà Hà. Sau đó hàng xóm đến can ngăn, tước dao, đưa ông Hồng ra ngoài và đưa ông Thành, bà Hà, anh Vương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Hậu quả làm bà Bùi Thị Hà tử vong trước khi đưa vào Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ; Ông Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Thành Vương bị đa chấn thương với nhiều vết ở đầu, ngực, vùng bụng, tay. Hiện ông Thành và anh Vương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương tỉnh Thái Nguyên.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác định là do món nợ khoảng 3,6 tỷ đồng mà gia đình bà Hà đã vay của ông Hồng. Nhiều lần đòi nợ bất thành, ông Hồng đã nảy sinh uất ức và gây án với 3 người trong nhà em gái.

Chiều 15/9, hai nạn nhân may mắn sống sót là ông Thành và anh Vương (con rể ông Thành) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Bác sĩ đang điều trị cho nạn nhân Vương cho hay, bệnh nhân có một vết thương ở ngực trái, một vết thương ở vai trái, bàn tay phải bị thương... kèm theo tình trạng khó thở nhiều. Khi chụp cắt lớp vi tính, anh Vương được chẩn đoán tràn khí phổi trái, xẹp phổi trái thụ động, tràn khí dưới da thành ngực trái. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ anh truy sát 3 người nhà em gái: Vì món nợ hơn 3 tỷ đồng

Theo cơ quan công an, gia đình bà Hà đã nợ Hồng một số tiền lớn nhiều năm không trả, khiến hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Anh truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN