Lộ nguyên nhân gây sốc vụ Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác, tạo hiện trường giả

Do nợ nần số tiền lớn, không có khả năng chi trả nên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà đã lên kế hoạch giết cháu vợ rồi tạo hiện trường giả nhằm trục lợi bảo hiểm.

Hiện trường vụ giết người, tạo hiện trường giả.

Hiện trường vụ giết người, tạo hiện trường giả.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã mở cuộc họp báo thông tin về vụ việc giết người, tạo hiện trường giả xảy ra vào ngày 4/5, tại huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông).

Tại cuộc họp, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) chính là nghi phạm giết người. Nạn nhân là Trần Nho Vương (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - cháu vợ ông Minh).

Trong buổi họp báo, Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công An tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 4/5, Công an Đắk Nông nhận được tin báo trên Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) phát hiện một thi thể bị biến dạng trong chiếc xe ô tô bán tải bị cháy rụi.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ cháy xe này có dấu hiệu của một vụ án mạng, giết người rồi dựng hiện trường giả.

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Theo Đại tá Mười, qua điều tra cho thấy, đối tượng tình nghi là Đỗ Văn Minh. Bởi trước đó, Minh mua bán trên mạng nên nợ một số tiền rất lớn. Trong thời gian này, Minh mua một gói bảo hiểm, nếu Minh chết thì được bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỷ đồng. Từ đây, Minh lên kế hoạch tìm một người chết để thế thân mình nhằm trục lợi bảo hiểm.

Sau đó, Minh tìm về một nghĩa trang ở xã Quảng Khê (Đắk G’long) để đào mộ một người đã chết nhằm thế mạng để trục lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, sau khi đào mộ, Minh suy nghĩ lại và không thực hiện bằng cách này nữa.

Tối 3/5, Minh ăn uống cùng người cháu là Trần Nho Vương (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - cháu vợ ông Minh) cũng có rẫy tại huyện Đắk G’long.

Đến 12 giờ đêm, Minh đi vệ sinh rồi sát hại người cháu, sau đó đưa xác lên xe ô tô, tháo đồng hồ đeo vào tay anh Vương và để chùm chìa khóa của mình bên cạnh nạn nhân. Tiếp đó, Minh mua 3 can dầu, 1 can xăng để đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả. 

Sau khi giết người, Minh bỏ trốn xuống Bình Phước không để lại dấu vết gì và không liên lạc với gia đình.

“Việc trục lợi bảo hiểm bằng cách giết người, thay mình đã chết để vợ con được hưởng số tiền bảo hiểm là điều lần đầu tiên xảy ra. Không những vậy, kẻ chủ mưu còn tin rằng, nếu bản thân chết thì chủ nợ sẽ không đòi nữa. Minh đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ”, Đại tá Hồ Văn Mười nói.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh đầu tiên về Bí thư xã Liên Hà sau khi bị Công an bắt giữ

Lúc 6h50 ngày 5/5, ông Minh bắt đầu rời khỏi một khách sạn tại tỉnh Bình Phước cùng một túi xách với dáng đi rất vội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN