Người đàn ông 57 tuổi chết cháy vì tình

Thời gian gần đây, do bà Y. không đồng ý tiếp tục quan hệ với ông M. nữa nên ông tỏ ra vô cùng thất vọng.

Sự việc bắt đầu từ chuyện ông Nguyễn Văn M. (57 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, HN) đã có gia đình vợ con nhưng cuộc sống cơm không lành, canh chẳng ngọt. Thời gian gần đây, ông M. có quen biết và quan hệ tình cảm với bà Vũ Thị Y. (SN 1966).

Bà Y. vốn quê ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc xuống Hà Nội làm thuê và tạm trú tại phường Bồ Đề, Long Biên. Thời gian gần đây, do bà Y. không đồng ý tiếp tục quan hệ với ông M. nữa nên ông tỏ ra vô cùng thất vọng.

Sáng 20/10, ông M. đến nơi ở trọ của bà Y. để nói chuyện. Khi đi, ông M. mang theo 1 chai xăng loại 1,5 lít. Trong khi nói chuyện với bà Y., ông M. đã tự đổ xăng vào chính mình và châm lửa đốt.

Lúc này bà Y. hoảng sợ vội chạy ra ngoài kêu cứu. Người dân xung quanh đã chạy vào dập lửa trên người ông M. Ông M. được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, chiều cùng ngày thì ông M. tử vong.

Công an quận Long Biên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm đầy đủ thủ tục pháp luật cho gia đình mai táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN