Người cắn công an yêu cầu đeo khẩu trang ngừa dịch Covid-19 lãnh án

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Người cắn công an trong lúc làm nhiệm vụ phòng ngừa dịch Covid-19 đã bị cách ly với xã hội để có thời gian tự sửa đổi bản thân.

Ngày 29-4, TAND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tam (tự ông Địa, SN 1976; ngụ ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Tam đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ảnh: N.K

Tam đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ảnh: N.K

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 17-4, tổ công tác Công an xã Vĩnh Xương làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu dân cư ấp 3, xã Vĩnh Xương. Qua đó, phát hiện Tam điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phòng ngừa dịch Covid-19 nên tổ công tác ra lệnh yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra hành chính.

 Mặc dù đã được giải thích về hành vi vi phạm nhưng Tam vẫn tỏ thái độ thách thức, có lời lẽ lăng mạ, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ nên buộc tổ công tác phải khống chế đưa về Công an xã Vĩnh Xương làm việc. Trên đường đi, Tam đã cắn vào tay 1 chiến sĩ trong tổ công tác gây thương tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Phạt 4 năm tù đối tượng cướp máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Giật máy đo thân nhiệt từ tay cán bộ trực chốt kiểm dịch COVID-19, không chấp hành hiệu lệnh, cố tình vượt đèn đỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN