Người bố bạo hành con gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh đã ra trình diện

Sự kiện: Tin nóng

Tại cơ quan chức năng Nguyễn Văn Thắng (người bạo hành con gái ở Hà Tĩnh) đã nhận thức được hành động sai trái của mình và đang cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo đó, sáng nay (6/8), Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián. huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã ra trình diện tại đồn biên phòng Lạch Kèn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Nguyễn Văn Thắng chính là bố đẻ cháu N.T.B.N (cháu bé bị bạo hành trong clip xôn xao những ngày qua).

Nguyễn Văn Thắng (giữa) trình diện tại cơ quan chức năng

Nguyễn Văn Thắng (giữa) trình diện tại cơ quan chức năng

Trao đổi với PV, Thượng tá Trần Đức Phúc – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc,  Đồn BP Lạch Kèn đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động, thuyết phục Nguyễn Văn Thắng ra trình diện để làm việc.

"Sau khi có mặt trình diện tại đơn vị, Thắng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Sau khi làm bản tường trình, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Văn Thắng cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc", thượng tá Phúc thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, hai tay bị buộc dây trên lên trần nhà, bên cạnh một người đàn ông liên tiếp dùng roi đánh vào người cháu bé. Vụ việc được cho là xảy ra ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián nên cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Khi xem đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 11 tuổi không mặc quần áo, bị trói hai tay treo lên trần nhà rồi bị một người đàn ông dùng roi đánh liên tiếp lên thân thể khiến nhiều người đau xót, thương cảm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra, xác định, cháu gái trong video clip là N.T.B.N.(SN 2012). Người đàn ông trói và dùng roi đánh cháu là Nguyễn Văn Thắng (bố đẻ của cháu). Mẹ cháu đang đi làm ăn tại Đài Loan, cháu sống cùng bố và các anh chị em tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là ngày 27/7, cháu N. ngủ qua đêm ở nhà bác nhưng không xin phép bố là Nguyễn Văn Thắng (SN 1988). Trưa ngày 28/7, Thắng đã bắt cháu N. cởi hết quần áo, dùng áo quấn quanh cổ tay, rồi dùng dây thừng buộc bên ngoài, treo cháu lên xà nhà và dùng roi đánh vào mông cháu N.

Hai cháu N. và T. được chăm sóc tại Công an xã Cương Gián

Hai cháu N. và T. được chăm sóc tại Công an xã Cương Gián

Quá trình đánh cháu N. Nguyễn Văn Thắng đã đưa điện thoại cho con trai là N.N.T. (SN 2010) quay video và dặn không được cho ai xem.

Sau khi bị đánh xong, cháu N được bố thả ra. Sau đó, N. và T. đến nhà bà ngoại ở thôn Tân Trù, xã Xuân Liên chơi. Tại đây, cậu ruột là T.Đ.T. (SN 1974), đã dùng điện thoại quay lại video từ điện thoại của Thắng (điện thoại do cháu N.N.T mang theo).

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập anh N.V.T. lên trụ sở để làm việc, tuy nhiên, người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Hiện, cháu N. được chăm sóc tại trụ sở Công an xã Cương Gián và tâm lý đã ổn định.

Nguồn: [Link nguồn]

Hé lộ nguyên nhân vụ bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh bị cha ruột bạo hành

Vì ngủ quên bên nhà người bác, bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh bị cha trói 2 tay lên xà nhà, cởi hết quần áo rồi dùng roi đánh liên tiếp vào người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN