Nghịch tử 16 tuổi đánh bố đẻ tử vong, gia đình nói dối mong con thoát tội

Mâu thuẫn với bố đẻ, Vi Văn T. (16 tuổi) đã dùng cào đánh vào đầu bố khiến nạn nhân tử vong. Vì muốn con thoát tội giết người nên gia đình T. đã trình báo với lực lượng chức năng rằng bố T. chết là do tai nạn giao thông.

Chiều tối 18/8, thông tin từ Công an huyện Con Cuông cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Vi Văn T. (16 tuổi, trú tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Giết người. Trước đó, đêm 20/7, Vi Văn T. xảy ra mâu thuẫn với ông Vi Văn D. (bố đẻ của T.) Trong lúc cãi nhau, do không kiềm chế được nên T. đã dùng chiếc cào đánh mạnh vào đầu ông D. khiến ông bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình ông D. đã trình báo với Công an xã Thạch Ngàn nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do bị tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, nghi ngờ sự việc có nhiều khuất tất nên Công an xã Thạch Ngàn đã báo cáo sự việc cho Công an huyện Con Cuông.

Công an huyện đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Kết quả khám nghiệm xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vi Văn D. không phải do tai nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các bằng chứng thu thập được, sau đó phía gia đình đã thừa nhận ông D. tử vong là do bị con trai dùng cáo đánh, nhưng vì muốn T. thoát tội nên gia đình đã khai báo sai sự thật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an huyện Con Cuông đã bàn giao đối tượng gây án cho Phòng CSHS tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Không ngủ được, nghịch tử vác dao chém mẹ nguy kịch

Cho rằng mẹ ồn ào làm mình không ngủ được, nghịch tử cầm dao chém mẹ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Trâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN