Nghi vợ ngoại tình, thiêu nhà "tình địch"

Nghi ngờ vợ ngoại tình với anh Lê Văn T., Ngô Văn Chinh (39 tuổi, ở Hà Nội) đã mang xăng đến cửa hàng điện lạnh của anh T. phóng hỏa khiến con của anh này bị bỏng oan.

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) điều tra vụ giết người, hủy hoại tài sản, bắt Ngô Văn Chinh (SN 1974, ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa - Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ vợ là chị N.T.Th. (SN 1983) ngoại tình với anh Lê Văn T. (SN 1970) nên ngày 7/2, Chinh đi mua xăng đến đốt cửa hàng điện lạnh của anh T..

Vụ cháy còn làm cháu Lê Văn T. (SN 1993, con trai anh T.) bị bỏng, tổn hại 20% sức khỏe và gây thiệt hại tài sản trị giá 423 triệu đồng.

Sau khi gây án, Chinh đã bỏ trốn, song đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN