Nghi phạm sát hại bố đẻ dẫn theo bạn gái khi lẩn trốn trong rừng

Trong ngày đầu truy dấu Nguyễn Văn Minh, cơ quan công an đã phát hiện 1 hang đá nơi Minh lẩn trốn và thu giữ 1 chiếc chiếu do Minh để lại.

Liên quan đến vụ sát hại bố đẻ rồi bỏ trốn vào rừng ở Quảng Bình, ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (SN 1989, trú xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) để làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Minh bị bắt giữ vào sáng 2/3

Nguyễn Văn Minh bị bắt giữ vào sáng 2/3

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, quá trình truy bắt Minh, trong đêm đầu tiên khi đối tượng bỏ trốn vào ngày 26/2, lực lượng công an đã xác định được dấu vết trong hang đá tại khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp, đối tượng để lại 1 chiếc chiếu.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định với đặc thù địa bàn, nếu không kịp thời khép chặt được vòng vây thì Minh có thể xuyên rừng lên xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh hoặc vào Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để trốn qua Lào. Vì vậy, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo triển khai ngay nhiều tổ truy bắt, mỗi tổ 3 thành viên và cách nhau 100m cùng với chó nghiệp vụ bao vây tại các điểm nơi nghi vấn có thể đối tượng lợi dụng để tiếp tục lẩn trốn.

Thời điểm này, Quảng Bình đang có mưa, nhiệt độ hạ thấp, các dấu vết dường như đã bị cơn mưa tẩy đi nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng truy bắt. Các tổ công tác đã tìm từng bụi cây trong rừng, hẻm núi, hang đá và lán trại hoang.

Cận cảnh hang đá nơi Minh lẩn trốn sau khi sát hại bố đẻ

Cận cảnh hang đá nơi Minh lẩn trốn sau khi sát hại bố đẻ

Trong khi tìm kiếm dấu vết của Minh, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thị Phượng (SN 1982, trú tại thôn Xuân Bắc, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, là bạn gái của nghi phạm Minh) có biểu hiện nghi vấn khi ở trong rừng một mình.

Nguyễn Thị Phượng khai nhận sau khi được Minh dẫn đi vào khu vực rừng cách nhà Minh khoảng 5km thì cả hai biết tin Minh bị lực lượng công an truy bắt. Lúc này, Minh đã để Phượng ở lại một mình và tiếp tục lẩn trốn vào rừng. Ngoài ra, Phượng cũng không cung cấp thông tin gì thêm cho lực lượng truy bắt.

Căn cứ từ lời khai của Phượng và các dấu vết thu được, cơ quan điều tra xác định Minh đang lẩn trốn trong khu vực rừng Nắc Dĩ – Bùm Bụp thuộc bản Cửa Mẹt, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thuỷ. Để “dụ rắn ra khỏi hang”, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình đã khép chặt vòng vây quanh khu vực, đồng thời cắt cử các trinh sát dày dạn kinh nghiệm hoá thân thành thợ rừng, chài lưới và bẫy chim... để dẫn dụ Minh xuất hiện.

Sáng 2/3, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ Minh khi đối tượng lẩn trốn trong rừng Nắc Dĩ - Bùm Bụp.

Tại cơ quan công an, Minh đã cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại bố đẻ là ông N.X.D (SN 1943) vì bực tức khi cãi vã.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời khai nghi phạm dùng dao sát hại bố đẻ rồi bỏ trốn vào rừng

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Minh đã thừa nhận hành vi sát hại bố đẻ và khai nhận nguyên nhân gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN