Đã bắt được nghịch tử dùng rựa chém bố ruột tử vong sau 4 ngày bỏ trốn

Cơ quan công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Minh trong rừng sau 4 ngày truy bắt đối tượng.

Nguyễn Văn Minh bị bắt sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng.

Nguyễn Văn Minh bị bắt sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng.

Ngày 2/3, một lãnh đạo UBND huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Lệ Thuỷ đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ được Nguyễn Văn Minh (SN 1989, trú xã Sơn Thuỷ) - nghi phạm sát hại bố đẻ sau 4 ngày lẩn trốn tại cánh rừng trên địa bàn xã Sơn Thuỷ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 26/2, Nguyễn Văn Minh đã dùng dao rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông N.X.D. Gây án xong, Minh bỏ trốn vào rừng. 

Về phần nạn nhân, sau khi bị con trai chém đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông D. đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghịch tử dùng rựa chém chết bố ruột rồi bỏ trốn vào rừng

Công an tỉnh Quảng Bình đang huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ truy tìm nghịch tử dùng rựa chém chết bố ruột rồi bỏ trốn vào rừng sâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN