Nghi án con trai phát bệnh tâm thần sát hại mẹ ruột ở TP.HCM

Sau khi khống chế thanh niên cầm dao, công an vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện mẹ của người này đã tử vong.

Nghi án con trai phát bệnh tâm thần sát hại mẹ ruột ở TP.HCM - 1

Công an khám nghiệm hiện trường (hình minh họa)

Ngày 19/4, Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra án mạng con trai sát hại mẹ ruột. Vụ án xảy ra tại một căn nhà không số ở ấp 5 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, vào khuya 17/4, người dân phát hiện Vũ Văn Tâm (29 tuổi, quê Trà Vinh) tay cầm dao, trên người có nhiều thương tích và biểu hiện không bình thường nên hô hoán mọi người chạy trốn.

Tâm sau đó xách dao chạy sang nhà ông Nguyễn Văn Bẹp (58 tuổi, ngụ cùng ấp) để gây hấn. Thấy Tâm đến, ông Bẹp vội đóng cửa, hô hoán mọi người báo công an.

Không vào nhà ông Bẹp được, Tâm “nổi điên” đập phá cửa kính.

Ngay khi nhận tin báo, Công an địa phương có mặt khống chế Tâm.

Do trên người Tâm có nhiều thương tích nghi do chính đối tượng tự gây ra nên cơ quan công an đưa Tâm đi bệnh viện cấp cứu.

Kiểm tra nhà đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện mẹ ruột của Tâm là bà Lâm Thị Kha (68 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đã tử vong. Cảnh sát thu giữ hai con dao còn dính máu tại hiện trường.

Người dân địa phương cho biết, Tâm trước đây bị tai nạn lao động máu tụ trong não, nhưng gia đình nghèo nên không có tiền chữa trị. Thời gian gần đây, Tâm có biểu hiện không bình thường.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, có thể do Tâm phát bệnh tâm thần nên đã ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình.

Nghịch tử đâm mẹ ruột 3 nhát dao vì không được chia tài sản

Do tức giận việc bà Thu không chia tiền bán nhà đất nên Bình mang theo con dao đi từ TP.HCM chạy thẳng về nhà đâm mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN