Nghi án cô gái chăn dê bị hiếp, giết dưới chân núi

Người dân dưới chân núi Mồ Côi (An Giang) phát hiện thi thể cô gái chăn dê trong tình trạng không mặc quần, với nhiều vết thương trên khắp cơ thể.

Sáng nay (4.1), Công an tỉnh An Giang cho biết, dưới chân núi Mồ Côi (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là T. T.T.H (SN 1991, ngụ ở địa phương trên).

Nghi án cô gái chăn dê bị hiếp, giết dưới chân núi - 1

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh An Giang, khoảng 17h ngày 3.1, Công an huyện Tri Tôn nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể của H trong tình trạng không mặc quần, áo bị xộc xệch. Trên trán phải và 2 mắt của nạn nhân có vết thương bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng và đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát.

Cách nơi thi thể nạn nhân khoảng 15m, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép nhựa màu xanh và áo ngực của nạn nhân. Đồng thời, có nhiều dấu vết giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, H thường thả dê dưới chân núi Mồ Côi. Khoảng 14h cùng ngày, H thả dê một mình và không mang trang sức trên người. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau đó, người dân địa phương phát hiện thi thể nên trình báo cho lực lượng công an.

Qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn, cũng trong tối 3.1, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Văn Đởi (SN 1996, ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về nghi án hiếp dâm và giết H.

Nghi án cô gái bị giết hiếp, quẳng xác xuống ao

Sau 10 ngày mất tích, xác cô gái nổi lên mặt ao, không mặc quần, có dấu hiệu bị giết, hiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN