Nóng trong tuần: Vừa trúng số độc đắc, thanh niên làm chuyện "động trời" với bé gái

Nam thanh niên cưỡng hiếp bé gái 14 tuổi sau khi trúng số độc đắc; Cô gái trẻ bị bắn 3 phát, đâm chết giữa chợ;…là những thông tin nóng nhất tuần qua.

Kinh hoàng, cô gái trẻ bị bắn chết giữa chợ

Nóng trong tuần: Vừa trúng số độc đắc, thanh niên làm chuyện "động trời" với bé gái - 1

Chị A. tử vong tại hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: KSĐP)

Ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch UBND phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng 8h30 sáng 14/11, tại chợ Bến Tắm, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chị Đ.T.N.A. (SN 1992, quê Hà Nam, lấy chồng ở phường Hoàng Tâm thị xã Chí Linh) trong lúc đang ngồi bán đậu ở khu vực giữa chợ thì bất ngờ bị Chu Văn Khoa (SN 1982, trú tại phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) dùng súng bắn chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Khoa đã dùng dao đâm vào bụng tự sát nhưng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời.

“Chị A. bị bắn trúng một phát đạn vào đầu, hai phát vào bụng. Khi nạn nhân gục xuống, Khoa tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát lên cơ thể nạn nhân. Hiện con dao gây án vẫn đang nằm trên người nạn nhân”, ông Thạch thông tin.

Chiều 15/11, đại diện phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc Chu Văn Khoa nổ súng bắn, dùng dao đâm chết chị N.A do mâu thuẫn tình cảm.

Quá trình điều tra, phòng PC02 xác định khoảng 1 năm trước, chị A và Khoa có nhắn tin qua lại với nhau. Một thời gian sau, chị A không muốn tiếp tục mối quan hệ tuy nhiên Khoa không đồng ý, đối tượng đã đe doạ chị A khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Chồng chị A đã gặp Khoa nói chuyện về sự việc trước khi xảy ra án mạng đồng thời trình báo đến Công an phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh việc vợ mình bị đe doạ.

Vừa trúng số độc đắc 2 tỷ đồng, nam thanh niên cưỡng hiếp bé gái

Nóng trong tuần: Vừa trúng số độc đắc, thanh niên làm chuyện "động trời" với bé gái - 2

Bé gái bị nam thanh niên cưỡng hiếp. (Ảnh minh họa)

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 16-11, TAND huyện Bình Chánh, TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Mến (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh) 10 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"; buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 8-3, sau khi đi đám giỗ về, Mến thấy em N. (SN 2004, hàng xóm của Mến) đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định giao  cấu. Mến vờ kêu em N. sang lấy đồ cho cha em đang nằm ở bệnh viện.

Khi em N. vừa sang nhà thì Mến đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại. Em N. kêu cứu thì Mến dọa giết. Sau khi cưỡng hiếp, Mến dặn em N. không được kể cho ai, nếu không "sẽ biết tay tao".

Sau khi N. về nhà kể lại chuyện cho mẹ nghe, gia đình em tức tốc đến công an tố cáo trình báo.

Trước khi thực hiện hành vi hiếp dâm em N. không lâu, Mến trúng số độc đắc vé số truyền thống 2 tỉ đồng.

Nữ chủ tiệm tóc xinh đẹp bị đốt xác giữa đồng

Nóng trong tuần: Vừa trúng số độc đắc, thanh niên làm chuyện "động trời" với bé gái - 3

Đối tượng Vũ Thế Thuỳ tại cơ quan điều tra.

Ngày 13/11, Công an TP.Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Thế Thuỳ (SN 1986, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thuỳ là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị H (SN 1989, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) để cướp tài sản.

Anh Nguyễn Văn Đám (SN 1975), anh rể nạn nhân cho biết, chị H. bỏ dở chuyện học hành, quyết định lập gia đình với một người đàn ông cùng huyện Tiên Lãng.

Sau khi ly hôn với 2 người chồng, chị H. chuyển về sinh sống gần nhà mẹ đẻ ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng.

Chị H xin đi học nghề cắt tóc, làm đẹp. Kết thúc khoá học, chị H cũng mở được một tiệm cắt tóc, làm đẹp gần nhà.  Mới đây, chị H quen biết và bắt đầu tìm hiểu với một người đàn ông ở xã Chấn Hưng, huyện Tiên Lãng.

Tối 7/11, chị H được Vũ Thế Thuỳ mời đi chơi, hai người rời nhà trên chiếc xe Honda Airblade của nạn nhân. Khi đi đến bờ sông Thái Bình thuộc địa bàn xã Kiến Thiết, Thuỳ đã dùng dao sát hại chị H nhằm cướp tài sản có giá trị mà nạn nhân đang mang trên người, sau đó đốt xác phi tang. Thi thể của chị H được người dân phát hiện sau đó hai ngày.

Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội Giết người

Nóng trong tuần: Vừa trúng số độc đắc, thanh niên làm chuyện "động trời" với bé gái - 4

Châu Việt Cường bị khởi tố tội Giết người.

Ngày 16/11, một cán bộ Công an quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ Luật hình sự 2015, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án tới Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Châu Việt Cường là nghi phạm làm chết chị T.M.H (SN 1998, Chương Mỹ, Hà Nội) hồi tháng 3 vừa qua.

Theo cán bộ Công an quận Ba Đình, trước đó, Công an quận Ba Đình đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Châu Việt Cường về tội Vô ý làm chết người và Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ đề nghị xem xét lại tội danh đối với Cường.

Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, đánh giá lại hồ sơ, cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình xác định hành vi của Cường cấu thành tội Giết người nên ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố từ Vô ý làm chết người sang tội Giết người đối với bị can này.

Vụ cô gái bán đậu bị bắn giữa chợ: Tiết lộ nội dung tin nhắn của nghi phạm

Cơ quan công an đã "thu giữ" được tin nhắn của nghi phạm nhắn cho vợ trước khi gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN