Ngày mai xử vụ xương người bị đốt ở nhà vợ bí thư xã

Hành vi của kẻ thủ ác là cố tâm giết nhiều người, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn.

Sau 2 lần hoãn xử vì lý do an ninh, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định đưa vụ án Lê Thị Hường (SN 1975, vợ ông Võ Thanh Mỹ - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) giết người ra xét xử vào ngày mai (6/3).

Theo cáo trạng, bà Hường có quen biết với vợ chồng bà Phan Ngọc Nga (SN 1960) - ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961, ngụ thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Tính đến ngày 15-1-2013, bà Hường cùng chồng đã vay bà Nga 80 triệu đồng. Ngoài ra, bà Hường còn thiếu của bà Nga 80 triệu đồng khác bao gồm tiền vay trực tiếp và tiền chơi hụi.

Ngày mai xử vụ xương người bị đốt ở nhà vợ bí thư xã - 1

Nạn nhân Nguyễn Chí Hùng (ngồi) bị bà Lê Thị Hường chém 17 nhát trên đầu và 2 tay.

Nhiều lần vợ chồng bà Nga đòi nợ nhưng bà Hường vẫn hẹn lần hẹn lữa. Đến ngày 15-1-2013, bà Hường gọi điện thoại yêu cầu bà Nga đến nhà để lấy tiền. Nghe tin được trả nợ, bà Nga cùng chồng (khi ấy đang trị bệnh tại bệnh viện) tất bật xin xuất viện chở nhau đến nhà bà Hường.

Khoảng 14h cùng ngày, vợ chồng bà Nga - ông Hùng đến nơi, bà Hường nói phải chờ chồng đi làm về mới có tiền trả. Ngay sau đó, bà Hường nói muốn biếu vợ chồng bà Nga buồng chuối và mấy quả trứng gà rồi yêu cầu ông Hùng đi cùng bà Hường lấy cây rựa ra sau vườn chặt.

Do đã sắp đặt từ trước, bà Hường cầm cây rựa dài đi phía sau ông Hùng; khi đến gần gốc cây điều, bà xúi ông Hùng cúi xuống nhặt mấy quả trứng gà cho vào rổ. Khi ông Hùng cúi xuống, bà Hường từ phía sau vung cây rựa chém liên tục vào đầu ông Hùng. Bị bất ngờ, ông Hùng chỉ biết đưa hai tay ôm đầu chống đỡ và la lớn, cầu cứu vợ.

Nghe tiếng kêu của chồng, bà Nga chạy ra, liền bị bà Hường quay lại bổ 3 nhát vào đầu, ngã quỵ. Quay lại, thấy ông Hùng bỏ chạy, bà Hường đuổi theo chém liên tục cho đến khi ông Hùng nằm bất động. Riêng bà Nga sau một hồi choáng váng đã vùng bỏ chạy ra phía trước sân. Do cửa cổng đã bị bà Hường khóa chặt, bà Nga dùng hết sức leo qua hàng rào lưới B40 ra ngoài cầu cứu người dân.

Phân viện Khoa học Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an kết luận ông Hùng bị chém tổng cộng 17 nhát vào đầu và 2 tay, tỉ lệ thương tật 78,88%; bà Nga bị 3 nhát vào đầu, tỉ lệ thương tật 26,43%.

Sau gần một năm điều tra, từ kết luận điều tra của công an, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hường về tội “Giết người” theo các điểm giết nhiều người, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn. Với tội danh này, bị can Hường có thể bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Khánh (Người Lao Động)
Vợ bí thư xã giết người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN