Ném đá vào mặt công an viên, lãnh 18 năm tù

Sau khi uống rượu, nhóm thanh niên lưu thông trên đường với tốc độ cao đã bị lực lương công an thổi còi. Tuy nhiên nhóm này không chấp hành mà còn dừng xe, nhặt đá ném vỡ mặt một công an.

Ngày 24/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án 18 năm tù đối với Hồ Văn Kiền Em (SN 1991) và 12 năm tù đối với Lê Thành Tâm (SN 1992, quê Đồng Tháp) về tội giết người.

Khuya ngày 17/9/2011, Kiền Em, Tâm và hai bị cáo khác (không kháng cáo) sau khi nhậu về đã lao xe trong đêm. Nhóm này đang phóng với tốc độ cao thì thiếu úy Trần Khoa Hữu, công an viên Công an phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp, chở phó ban bảo vệ khu phố Phan Văn Giang cùng tổ tuần tra đã tuýt còi ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Nhóm này đã bất chấp hiệu lệnh và tiếp tục lạng lách, đánh võng thách thức. Bị nhóm tuần tra đuổi theo, nhóm Kiền Em đã dùng đá ném vào mặt anh Hữu khiến xe ngã xuống đường.

Anh Hữu được đưa đi cấp cứu với thương tật 46 % vĩnh viễn với vết thương vùng mặt và mắt bị giảm thị lực còn 2/10. Anh Giang bị thương tật 12% vĩnh viễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN