Nam thanh niên đến thăm bạn gái bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Công an thị xã Quảng Yên khẳng định không có hành vi bắt cóc trẻ em tại xã Cẩm La như mạng xã hội đưa tin.

Nam thanh niên đến thăm bạn gái bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em - 1

Đến nhà bạn gái chơi, nam thanh niên bị người dân đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Liên quan thông tin nam thanh niên bị người dân tạm giữ vì nghi bắt cóc trẻ em tại xã Cẩm La (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) gây xôn xao dư luận, sáng 5/6, bà Dương Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Cẩm La cho biết: Trên địa bàn có xảy ra sự việc trên nhưng nam thanh niên bị tạm giữ không phải bắt cóc trẻ em mà đến nhà bạn gái chơi.

Tối 2/6, anh Đinh Quang H. (SN 1991), trú tại Trại Chuối, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng thuê xe taxi do anh Hoàng Anh D. (SN 1988), trú tại An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng chở đến nhà bạn gái tại thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La chơi.

Khi đến nơi, anh H. không gặp bạn gái mà chỉ có mẹ bạn gái cùng cháu nhỏ ở nhà. Do cháu bé thấy người lạ nên đã khóc, chưa hiểu sự việc, gia đình đã hô hoán bắt cóc trẻ em.

Vì hoảng sợ, anh H. liền bỏ chạy thì bị người dân truy bắt, đánh chấn thương phần mềm và thông báo tới cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Cẩm La phối hợp với công an thị xã Quảng Yên có mặt điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, Công an thị xã Quảng Yên khẳng định, không có hành vi bắt cóc trẻ em xảy ra tại thôn Cẩm Liên như phản ánh của người dân.

Người đàn ông bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em nói lý do bế bé gái ra quán nước

Giây phút anh T. bị người dân vây đánh, ghì xuống đất để trói tay đưa về trụ sở công an, bà Ngoan dùng chính hai tay mình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Tuấn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN