Nam thanh niên bị đâm chết khi đưa hàng xóm đi cấp cứu

Thấy người hàng xóm bị nhóm của Hiếu làm bị thương, anh T. liền đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bị đâm vào ngực, rồi tử vong.

Ngày 16/10, nguồn tin của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Hiếu, 34 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/10, Hiếu đang nhậu thì có người ném bom xăng vào nhà. Anh ta nghi người làm việc này là Nguyễn Văn Sang nên đi tìm người này để giải quyết mâu thuẫn.

Trần Ngọc Hiếu tại cơ quan công an.

Trần Ngọc Hiếu tại cơ quan công an.

Cùng đi với Hiếu còn có nhóm bạn nhậu là Trần Văn Tiến, Trịnh Chí Tâm, Trịnh Chí Tuyển và một số người khác. Khi gặp Sang, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Thấy Sang bị thương, anh Liên Tấn T., 26 tuổi, ở thị trấn Mỹ Xuyên đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng bị Hiếu dùng dao đâm vào ngực bị thương.

Tuyển, Tâm, Tiến (lần lượt từ trái sang phải).

Tuyển, Tâm, Tiến (lần lượt từ trái sang phải).

Dù bị thương nhưng anh T. cố gắng chạy xe vào bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên, rồi gục chết trước phòng cấp cứu.

Ngoài Hiếu, cảnh sát cũng tạm giữ hình sự các đồng phạm Trần Văn Tiến, Trịnh Chí Tâm, Trịnh Chí Tuyển.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đến ứng cứu cho bạn, nhóm thanh niên đâm chết người

Đang nhậu thì nghe có người bạn bị vây đánh nên nhóm của Thành tìm tới ứng cứu, khi đến nơi nhóm này đã đánh trọng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Tâm ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN