Nam sinh truy sát một phụ nữ làm đồng đến cùng để hiếp dâm

Đạp xe qua ruộng, Đại thấy chị O đang trồng khoai. Đại đã nảy sinh thú tính và phạm liền một lúc 3 tội...

Ngày 24.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lâm Đại (SN 1997, ở thôn Phú Nghĩa, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về 3 tội: "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản". Thời điểm phạm tội, bị cáo Đại mới đang là học sinh lớp 11.

Nam sinh truy sát một phụ nữ làm đồng đến cùng để hiếp dâm - 1

Bị cáo Nguyễn Lâm Đại tại tòa.

Theo cáo trạng: Vào ngày 18.11.2013, Đại đạp xe đến một quán Internet ở xã Tân Dân (Sóc Sơn) để chơi điện tử. Trưa cùng ngày Đại ra về, khi đến khu vực cánh đồng La Rô của thôn Xuân Long, xã Tân Dân, Đại thấy chị O (SN 1981, người địa phương) đang lúi húi trồng khoai dưới ruộng. Trước đó do xem nhiều phim khiêu dâm ở quán Internet nên Đại đã nảy sinh thú tính.

Đại bỏ xe đạp, xông tới ôm chị O từ phía sau, chị O vùng vẫy và bỏ chạy. Đại liền vớ ngay chiếc cuốc đuổi theo và bổ liên tiếp vào đầu và người nạn nhân. Khi thấy chị O gục xuống ruộng, Đại liền thực hiện hành vi đồi bại, sau đó đi về, bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp giữa cánh đồng. Khi ra về, Đại còn lấy chiếc điện thoại (trị giá hơn 270 nghìn đồng) trong túi quần của chị O.

Về đến nhà, ăn cơm xong, dục tính trong người Đại lại trỗi dậy. Đối tượng liền đạp xe ra cánh đồng với mục đích xem chị O còn ở đó không để tiếp tục hiếp dâm. Khi Đại ra đến cánh đồng thì chị O đã lết vào một đoạn đường và thều thào kêu cứu. Thấy thế, đối tượng liền nhặt cuốc lên rồi bổ tiếp vào nạn nhân. Khi thấy chị O nằm bất động, Đại tưởng nạn nhân đã chết hẳn nên thực hiện tiếp hành vi bỉ ổi.

Đang hành sự, Đại nghe thấy tiếng xe máy của chồng và con nạn nhân đi tới, Đại cuống cuồng vơ quần áo bỏ chạy và bơi qua đầm nước trốn vào ruộng ngô. Buổi chiều cùng ngày, đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Về phía chị O, do được chồng và con đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Chị O được xác định tổn hại 18% sức khỏe và bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh thần.

Mặc dù nạn nhân không chết nhưng là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Đại nên đối tượng vẫn bị truy tố về tội "Giết người", cùng với hai tội danh khác là "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Trước tòa ngày 24.7, bị cáo Đại thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Về phía nạn nhân, mặc dù gia đình bị cáo cam kết bồi thường hơn 200 triệu đồng, nhưng chị O vẫn cương quyết đề nghị tòa phải xử lý nghiêm với bị cáo Đại. Theo chị O, hành vi của bị cáo Đại là rất dã man, mất hết tính người.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Lâm Đại 16 năm tù về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 2 năm tù về tội "Hiếp dâm", tổng hợp mức hình phạt cho cả 3 tội danh là 18 năm tù. (Theo quy định của pháp luật, do ở thời điểm phạm tội, bị cáo Đại chưa đủ 18 tuổi nên mức hình phạt cao nhất, cũng như tổng hợp hình phạt cho nhiều tội không được quá 18 năm tù).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Kết ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN