Nam sinh lớp 11 lĩnh án vì chém trọng thương “chú Tễu” đoàn rước kiệu trung thu

Sự kiện: Tin pháp luật

Phóng xe trên đường và gặp đoàn rước kiệu, Bùi Mạnh Tùng bóp còi xin vượt dẫn đến xích mích. Nam sinh sau đó về nhà lấy dao chém “chú Tễu” trọng thương.

Ngày 25/5, đưa Bùi Mạnh Tùng (SN 2005, ở thôn Ngũ Sơn, xã Bình Yên, Thạch Thất) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ là anh Vương Văn Bình (SN 1986), trú cùng địa phương.

Theo cáo trạng, tối 10/9/2022, Bùi Mạnh Tùng sau khi uống rượu ở nhà bạn liền lên xe máy đi về nhưng giữa đường gặp đoàn rước kiệu tết Trung thu của thôn Ngũ Sơn đi ngược chiều và phải dừng lại.

Do không đi được, nam sinh lớp 11 liền bấm còi xin vượt, gây ồn ào và anh Vương Văn Bình – khi đó hóa thân thành "chú Tễu" trong đoàn rước, nhắc nhở. Thấy Tùng nhìn, anh Bình cho rằng người này “ít tuổi mà láo” nên tát bị cáo.

Tùng bực tức liền về nhà lấy một con dao, nhờ bạn chở tới chỗ đoàn rước kiệu. Sau một hồi tìm kiếm, nam sinh thấy “chú Tễu” và chém liền 3 nhát vào đầu, gáy nạn nhân.

Khi định chém nhát thứ 4, Tùng bị mọi người trong đoàn rước kiệu khống chế, tước con dao hung khí. Nam sinh bỏ chạy rồi bị mọi người bắt giữ, giao công an.

Nạn nhân Bình được cấp cứu, xác định tổn hại 42% sức khỏe. Trước phiên tòa, bị hại được gia đình nam sinh bồi thường 40 triệu đồng.

Mở tòa xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm khẳng đinh hành vi của Tùng đã phạm tội "Giết người". Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Từ đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định áp dụng mức án phạt tù nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân vụ học sinh lớp 12 ở Nam Định đâm tử vong nam sinh lớp 11

Công an tỉnh Nam Định đã có thông tin ban đầu vụ việc nam sinh lớp 11 bị học sinh cùng trường đâm tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Vinh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN