Nam sinh bị 34 mảnh đạn găm vào mặt

Trên đường về nhà, khi đến khu vực Chợ Cái (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên), anh Nguyễn Quý Đức (SN 1986) và Nguyễn Tiến Ngọc (SN 1997) cùng trú tại thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc bất ngờ bị trúng đạn…

Cuộc truy sát kinh hoàng

Theo trình báo của anh Đinh Đức Nguyên (SN 1974, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng), khoảng 23 giờ ngày 10/10, anh đang lái xe từ nhà người thân về khu trọ của mình tại thôn Nhạc Lộc (xã Trưng Trắc) thì nhận được điện thoại của một người lạ. Người này lớn tiếng đe dọa và nói đang đợi anh Nguyên trước cửa nhà. Không để anh Nguyên kịp hỏi han, đối tượng lạnh lùng cúp máy. Cứ nghĩ đó chỉ là những lời dọa nạt vu vơ nên anh Nguyên không mảy may đề phòng, tiếp tục lái ô tô chở vợ về nhà trọ. Khi vợ chồng anh Nguyên vừa mở cửa vào nhà thì bất ngờ những tiếng nổ chát chúa vang lên trong đêm yên tĩnh, kèm theo đó là tiếng kêu cứu của người bị trúng đạn.

Nam sinh bị 34 mảnh đạn găm vào mặt - 1

Hiện trường vụ truy sát.

Quá hoảng sợ, vợ chồng anh Nguyên đóng cửa ở trong nhà, gọi điện trình báo cơ quan Công an. Còn nhóm sát thủ, sau khi gây án xong đã bỏ trốn mất dạng. Khi Công an có mặt, phát hiện có hai người bị trọng thương nằm gục trên vũng máu, chiếc ô tô của anh Nguyên bị găm nhiều vết đạn. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ nhiều vỏ đạn vương vãi…

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyên cho biết: “Trên đường lái xe về nhà, tôi nhận được điện thoại của một người đàn ông, người này nói đang đợi tôi trước nhà để “xử” gia đình tôi. Về gần đến nhà, qua ánh đèn tôi thấy phía bên kia đường có một xe ô tô và một xe máy đang dừng ở đấy. Vợ tôi và tôi vừa xuống mở cửa nhà thì một số người bên kia đường tiến đến, tôi vội cúi thấp người xuống, nép vào cánh cửa xe. Cùng lúc này tôi nghe hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên, hai vợ chồng tôi vội chạy vào nhà khóa chặt cửa lại. Tiếp đó lại có nhiều tiếng nổ nữa, tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Tôi vội gọi công an…”.

Nam sinh bị 34 mảnh đạn găm vào mặt - 2

Anh Nguyên trao đổi với PV.

Cũng theo anh Nguyên, do công việc nên vợ chồng anh rời quê Hải Phòng đến Hưng Yên làm ăn đã được hơn 3 năm. Phán đoán về nguyên nhân vụ truy sát, anh Nguyên cho rằng có thể do xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc.

Thoát chết trong gang tấc

Hai nạn nhân bị thương là Nguyễn Quý Đức và Nguyễn Tiến Ngọc, hiện đang học lớp 10 tại một Trường THPT trên địa bàn huyện Văn Lâm. Trước khi trúng đạn, Đức và Ngọc đi ăn phở đêm, khi về qua nhà anh Nguyên thì dính đạn. Khi bị trúng đạn, Đức cố lết về phía quán Internet đối diện kêu cứu rồi gục xuống, ngất xỉu. Về phần Ngọc, khi nghe thấy tiếng nổ đã chạy ra núp sau chiếc xe ô tô của anh Nguyên. Tuy nhiên em cũng bị dính đạn vào mặt.

Hiện tại, Đức đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương với 34 mảnh đạn (hoa cải) găm trên vùng mặt. Còn Ngọc bị 19 mảnh đạn găm trên vùng mặt phải, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

Kể lại đêm kinh hoàng hôm ấy, Ngọc cho biết: “Đêm hôm đó, tôi cùng anh Đức ra chợ đường Cái ăn đêm, trên đường trở về thì phát hiện phía trước có một tốp thanh niên tay cầm hung khí đứng chặn ở ngã tư đường. Cùng lúc này, một xe ô tô đi cùng chiều với tôi vượt lên (xe của anh Nguyên- PV) và dừng lại trước một căn nhà cao tầng. Khi chúng tôi vừa đi ngang qua chiếc xe thì một loạt tiếng nổ vang lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhiều mảnh đạn đã trúng vào người khiến hai anh em ngã xuống đường. Anh Đức bò đến nhà một người dân kêu cứu, nhưng không ai dám mở cửa, còn tôi trốn sau xe cũng bị dính đạn gục xuống. Bọn chúng còn bắn thêm khoảng 6 phát súng nữa rồi mới rút. Đau quá tôi ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện”.

Ông Nguyễn Văn Chuyển (bố của Ngọc) kể lại: “Nhận được tin, tôi vội đến nơi thì thấy mặt Ngọc bê bết máu, nằm gục ven đường, gần đấy cháu Đức cũng bất tỉnh. Tôi và một số người dân đã đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe của Ngọc đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, cháu Đức thì nặng hơn, các bác sỹ chẩn đoán cháu có nguy cơ bị mù một bên mắt”.

Thượng tá Đỗ Văn Dư- Phó trưởng Công an huyện Văn Lâm cho biết, sau khi gây án, các đối tượng đã tẩu thoát, Cơ quan Công an đã thu được tại hiện trường 4 vỏ đạn súng hoa cải. “Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Chúng tôi kêu gọi các đối tượng gây án sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật”- Thượng tá Dư nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh - Hào Lê (Giađình.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN