Nam kỹ sư dùng súng cướp ngân hàng trả giá đắt

Nam kỹ sư thua cá độ bóng đá nên dùng súng xông vào ngân hàng cướp tiền phải trả quá đắt cho việc làm của mình.

Nam kỹ sư dùng súng cướp ngân hàng trả giá đắt - 1

Bị cáo Lê Lâm Hưng tại phiên toà

Ngày 21.9, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê Quảng Ninh) – kỹ sư làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 (xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về hành vi “Cướp tài sản”.

Bị cáo Hưng được xác định dùng súng xông vào Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) để cướp hàng tỉ đồng.

Theo cáo trạng, do nợ tiền cá độ bóng đá và không có khả năng chi trả nên Hưng lên kế hoạch cướp ngân hàng. Để thực hiện vụ cướp, Hưng lên TPHCM mua 1 khẩu súng bắn đạn bị, áo khoác, túi xách…

Ngày  26.4, Hưng mượn xe của đồng nghiệp làm chung chạy đến Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) –cách nơi Hưng thuê nhà khoảng 1km để thực hiện cướp.

Đến ngân hàng, Hưng dùng súng đe doạ nhân viên ngân hàng và cướp 1,58 tỷ đồng cùng 35,9 nghìn USD.  Sau  khi gây án, Hưng dùng tiền cướp được trả nợ cá độ bóng đá hơn 1,5 tỷ đồng. Khẩu súng gây án Hưng ném xuống biển để phi tang. Quá trình điều tra, công an xác định Hưng là nghi phạm gây ra vụ cướp nên bắt giữ.  Qua khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ được vật chứng vụ án là 10 triệu đồng và 35.900 USD.

Theo cáo trạng, Hưng bị truy tố theo khoản b, điều 133 Bộ luật hình sự quy định, người nào dùng vũ lực đe, đe doạ vũ lực ngay tức khắc chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Tại phiên toà, thấy Hưng được công an dẫn giải đến, vợ và mẹ của nam kỹ sư này đã khóc nức nở.

Nam kỹ sư dùng súng cướp ngân hàng trả giá đắt - 2

Người thân của Lê Lâm Hưng liên tục khóc nức nở tại phiên toà

Đại diện Viện KSND cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Lâm Hưng hết sức nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã có sự tính toán, chuẩn bị từ trước. Vụ cướp ngân hàng gây hoang mang cho người dân.

Tuy nhiên, VKSND nhận định, trong quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toà bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nên đề nghị HĐXX cân nhắc, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Lâm Hưng mức án 18 đến 20 năm tù.

Nói lời sau cùng tại toà, bị cáo Hưng xin lỗi người thân, gia đình, đồng nghiệp và chính quyền địa phương. “Bị cáo xin lỗi nhiều gia đình, người thân, vợ con. Vì việc cờ bạc mà bị cáo đi cướp ngân và đã gây ra xáo trộn cho gia đình, ảnh hưởng đến nhiều thứ. Bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, sớm được làm lại cuộc đời. Bị cáo xin lỗi đến tất cả”, Hưng thành khẩn nói lời sau cùng tại phiên toà.

Xét thấy hành vi của bị cáo Lê Lâm Hưng là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Hưng 20 năm tù giam. Đồng thời buộc bị cáo Hưng phải  bồi thường số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

10 ngày truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Ban chuyên án tập trung vào đặc điểm nhận dạng đối tượng, quan trọng nhất là chân vòng kiềng và đi giày công nhân, để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.KIỀU ([Tên nguồn])
Cướp ngân hàng ở Trà Vinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN