Một thuyền trưởng bị chém vỡ đầu

Hung thủ cầm dao chém vào đầu thuyền trưởng Thường 2 nhát khiến anh bị vỡ sọ và hôn mê.

Ngày 8/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng BR-VT cho biết, anh Đinh Văn Thường (SN 1980, trú tại huyện Long Điền), thuyền trưởng tàu cá BV 5443TS, bị chém vỡ đầu đã được đưa lên máy bay tới TPHCM.

Theo xác minh ban đầu, tối 5/3, tàu cá BV 5443TS đánh bắt cá cách Côn Đảo khoảng 85 hải lý về phía tây nam thì trên tàu xảy ra mâu thuẫn giữa thuyền trưởng Thường và thuyền viên Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1992, trú tại Long Điền).

Khanh cầm dao chém vào đầu thuyền trưởng Thường 2 nhát khiến anh bị vỡ sọ và hôn mê.

Chiều 6/3, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III tiếp cận tàu cá BV 5443TS và đưa thuyền trưởng Thường vào Côn Đảo để sơ cấp cứu. Sau đó, thuyền trưởng Thường được đưa vào TPHCM.

Đồn Biên phòng 540 Côn Đảo phối hợp Công an huyện Côn Đảo đã bắt giữ hung thủ.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN