Một người dân trình báo mất hơn 75 cây vàng

Sự kiện: Tin pháp luật

Theo đơn trình báo thì lợi dụng lúc gia đình đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 75,6 cây vàng.

Sáng 12-7, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) điều tra, làm rõ vụ người dân trình báo mất hơn 75 cây vàng.

Một người dân trình báo mất hơn 75 cây vàng - 1

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11-7, anh Lê Văn Tùng (36 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo) trình báo cơ quan chức năng việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy đi 75,6 cây vàng 9999.

Theo đơn trình báo của anh Tùng, sáng cùng ngày gia đình đi công việc, đến trưa về thì thấy cửa chính bị bẻ khóa.

"Vào nhà thì thấy đồ đạc bị lục tung. Tủ của gia đình bị đục phá, toàn bộ 75,6 cây vàng để bên trong bị kẻ gian lấy đi. Khoá cửa cũng bị kẻ gian cắt và cầm đi luôn" – anh Tùng nói.

Trộm vàng xong, ung dung bổ dưa hấu, dọn cơm ăn tại hiện trường

Khi đột nhập vào bên trong, băng trộm vàng khét tiếng ở miền Tây ung dung chẻ dưa hấu, dọn cơm ăn như chỗ không người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN