Một người đàn ông có súng, lựu đạn cố thủ trong nhà ở quận 10

Một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn được công an mời làm việc thì người này rút súng rồi cố thủ trong nhà.

Vụ việc xảy ra đã gây tắc đường. Ảnh: Tự Sang

Vụ việc xảy ra đã gây tắc đường. Ảnh: Tự Sang

Chiều 30-1, công an đang vây một căn nhà trên đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10 (TP.HCM) để thuyết phục người đang cố thủ trong nhà ra ngoài.

Lực lượng công an đang phong tỏa tuyến đường xảy ra vụ việc. Ảnh: MXH

Lực lượng công an đang phong tỏa tuyến đường xảy ra vụ việc. Ảnh: MXH

Người cố thủ trong nhà là một người đàn ông (49 tuổi, ngụ quận 10), có súng và vật nghi là lựu đạn.

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh nơi xảy ra sự việc.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực, kêu gọi người đàn ông cố thủ trong nhà ra ngoài. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực, kêu gọi người đàn ông cố thủ trong nhà ra ngoài. Ảnh: CTV

Theo một nguồn tin, chiều cùng ngày Công an TP.HCM có mời người này lên làm việc để làm rõ một số thông tin.

Tuy nhiên, người này tìm nhiều lý do rồi rút súng và vật nghi lưu đạn để tìm cách tẩu thoát. Sau đó vào nhà mẹ ruột cạnh trụ sở một ngân hàng cố thủ.

Nguồn tin cũng khẳng định, đây không phải vụ cướp ngân hàng mà người tình nghi cố thủ trong nhà ba mẹ ruột.

Nguồn: [Link nguồn]

Cả 2 vụ nổ súng 5 người tử vong đều do thượng uý công an gây ra

Xác nhận với phóng viên, Công an TP.HCM cho hay, vụ nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở xã Tân Thạnh Đông,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tự Sang ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN