Một ngày, phát hiện ba vụ ma túy lớn

Công an TP Đà Nẵng và Bộ đội biên phòng Quảng Nam bắt quả tang nhiều vụ mua bán ma túy.

Ngày 29/9, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Đỗ Minh Tuấn (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 26/9, CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Hải Châu bắt quả tang Tuấn đang bán ma túy cho một con nghiện trước một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm một gói ma túy dạng đá. Khám xét trong người Tuấn, cơ quan công an thu giữ thêm bốn gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá cùng hơn 22 triệu đồng và hai điện thoại di động. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn tại phường Khuê Trung, cơ quan công an phát hiện và thu giữ một cân tiểu ly, hai bình gas mini, một bộ sử dụng ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

Cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Văn Linh (trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Tống Thị Tam (ngụ thị trấn Phú Thiện, Gia Lai) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Một ngày, phát hiện ba vụ ma túy lớn - 1

Mai Văn Linh và Tống Thị Tam bị bắt giữ cùng tang vật để điều tra. Ảnh: T.TÀI

Trước đó, lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã triển khai kiểm tra, truy quét các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các địa bàn.

* Sáng 27/9, tại khu vực thủy điện Sông Bung 4 (xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, Quảng Nam), lực lượng biên phòng phát hiện một người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua đó, phát hiện thu giữ ba gói giấy bạc màu trắng, bên trong có chứa chất bột (dạng cục màu trắng) với trọng lượng 0,98 g. Tại cơ quan điều tra, nghi can khai là Mai Văn Linh, công nhân công trình thủy điện Sông Bung 4. Số ma túy trên Linh mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại Nghệ An để sử dụng.

Tại khu vực Khe Đá (xã Đắc Pring, huyện Nam Giang), lực lượng biên phòng cũng bắt quả tang đối tượng Tống Thị Tam đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết vừa bàn giao KhamChanh DaoVone (quốc tịch Lào) cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý.

Ngày 29/9, trong quá trình làm thủ tục, hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý của KhamChanh DaoVone có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong túi xách có hơn 2,4 kg cocain được cất giấu tinh vi bên dưới. Số cocain này được phân chia thành hai bánh, được bao bọc bằng nhiều lớp nylon dày để “qua mặt” máy soi chiếu. Ngay sau đó, KhamChanh DaoVone bị bắt giữ cùng tang vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.THỦY - H.NGUYÊN (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN