Một cảnh sát cơ động bị tông gục trên cao tốc khi đang làm nhiệm vụ

Quá trình làm nhiệm vụ trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, một cảnh sát cơ động đã bị tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy tông tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 14/9, một lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua địa phận huyện Yên Dũng vừa xảy ra vụ việc một cán bộ cảnh sát cơ động bị tông tử vong.

Theo vị lãnh đạo này, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế (PC03) phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra các phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an đã phát hiện một chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã phát hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng công an rồi đột ngột tăng ga bỏ chạy, tông trúng 1 cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đang tăng cường cho tổ công tác của Phòng CSGT. Bị tông trúng, người cảnh sát cơ động này đã trọng thương và hi sinh sau đó.

Bước đầu, cán bộ cảnh sát cơ động tử vong được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Anh Mạnh đang là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

3 cảnh sát bị thương khi khống chế nam thanh niên xăm trổ cầm dao đòi giết bố mẹ

Trong lúc khống chế một nam thanh niên xăm trổ có biểu hiện ngáo đá cầm dao đe dọa, đòi giết bố mẹ, 3 chiến sĩ công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN