Mới kịp... cởi đồ, vẫn lãnh 14 năm tù

Mới “trần như nhộng” chưa kịp giở trò đã bị thiếu nữ la hoảng nên yêu râu xanh tịt ngòi. Dù thế gã này cũng bị tòa phạt 14 năm tù.

Ngày 19/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Lâm Hoàng Vũ (SN 1992, ngụ Tiền Giang) mức án 13 năm tù và Lê Văn Vĩnh (SN 1989, ngụ Tiền Giang) 14 năm tù cùng về tội hiếp dâm trẻ em.

Mỗi bị cáo được giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

Tối 1/4/2010, T.D.T. (chưa 13 tuổi, bị động kinh, ngụ huyện Cai Lậy - Tiền Giang) được một người bạn chở đi uống nước nên gặp Vũ (quen biết với T.) cũng đang uống cà phê tại quán này.

Ngay sau đó, Vũ rủ và nhận lời sẽ chở T. đi coi hội chợ. Do xe bị hư nên Vũ chở T. vào một khách sạn ven đường chờ nhóm bạn về đổi xe, rồi Vũ quan hệ với T.

Sau đó, Vũ nhắn tin cho Vĩnh địa chỉ khách sạn. Vĩnh cũng đến và cởi đồ mình, đòi giao cấu với T.

Thấy Vĩnh có nhiều hình xăm nên T. khóc la và đòi về. Vĩnh “mất hứng” nên mặc đồ và chở T. về. Trên đường về, lúc Vĩnh dừng xe đi vệ sinh thì T. bỏ chạy và kêu cứu. Vĩnh hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, gia đình T. đã làm đơn tố cáo hành vi của Vũ và Vĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN