Thiếu niên 15 tuổi khai hiếp dâm 2 bé gái do ảnh hưởng phim đồi truỵ

Tại cơ quan điều tra, thiếu niên 15 tuổi khai nhận do thường xuyên xem phim đồi trụy nên không kiềm chế được dục vọng, Khanh đã liên tiếp thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thiếu niên 15 tuổi khai hiếp dâm 2 bé gái do ảnh hưởng phim đồi truỵ - 1

Trao đổi với PV Báo Tiền phong, Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long-Đại tá Huỳnh Thanh Mộng xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Khanh (SN 2003, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân của vụ án là một bé gái 8 tuổi mồ côi đang sống bà ngoại ở cùng ấp với bị can

Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, trưa ngày 2/9, do nhìn thấy cháu N.H.T.V (SN 2010, ngụ cùng ấp) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp cháu bé, ngay sau đó, khoảng hơn 11h trưa cùng ngày, Khanh nhanh chóng lẻn vào nhà rồi dùng vũ lực để hiếp dâm bé gái.

Khi y đang thực hiện hành vi đồi bại thì bất ngờ cháu V thoát ra ngoài hớt hải chạy sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Ngọc Minh (54 tuổi) vừa khóc vừa kể lại vụ việc vừa xảy ra với mình.

Lúc này cháu V đang trong tình trạng không mặc quần áo nên ngay lập tức người nhà của ông Minh lấy đồ cho cháu bé mặc vào, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng và đưa cháu V đi bệnh viện cấp cứu do vùng kín của nạn nhân chảy rất nhiều máu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, điều tra vụ việc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã xác định nghi phạm chính là Phạm Tuấn Khanh nên đã tiến hành bắt giam khẩn cấp thiếu niên này để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, hồi đầu năm 2018, Khanh đã bị tòa án nhân dân huyện Long Hồ xét xử sơ thẩm và tuyên phạm 18 tháng tù giam về tội hiếp dâm một bé gái mới 12 tuổi. Tuy nhiên, bị can đã kháng cáo, do Khanh đang là đối tượng dưới tuổi thành niên nên đã được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Đến ngày 2/9 vừa qua là chỉ còn 10 ngày nữa là đến phiên xử phúc thẩm thì Khanh lại gây án với hành vi tương tự.

Ông Phạm Văn P. (SN 1973, cha ruột Khanh, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa hay tin con trai phạm tội lần thứ hai, gia đình rất sốc. Vợ ông, chỉ vì không chịu nổi cú sốc quá lớn nên đã ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời ông P, Khanh là con trai út trong gia đình có 3 anh chị em, do hoàn cảnh nghèo khó nên các con ông không được học tập đến nơi đến chốn,  xảy ra chuyện động trời như vậy thật sự gia đình ông cũng chẳng biết nên làm gì.

“Giờ tôi như kẻ mất hồn, có lúc tưởng chừng bị bế tắc hoàn toàn. Con trai út lại gây trọng tội khiến cả gia đình bị ảnh hưởng, hàng xóm thì không ai muốn giao tiếp. Giờ đi đến đâu, cũng bị mọi người xì xầm bán tán, thế nên sau khi làm thuê về tôi chỉ đóng cửa ở nhà một mình không dám tiếp xúc với ai”, ông P. buồn bả nói.

Cũng theo người cha của nghi phạm, tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng Khanh trông cao to như một thanh niên, thường ngày Khanh tỏ ra ít nói, lầm lì và hạn chế tiếp xúc với người trong xóm.

Đối với nạn nhân là cháu V (8 tuổi) thì hết sức bi thương, từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, mẹ ruột cháu bé cũng đã lấy chồng khác nên cháu sống với bà ngoại từ lúc mới lên 3.

Hiện vụ án đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chờ xét xử phúc thẩm về tội hiếp dâm lại hiếp dâm trẻ em

Trong thời gian kháng cáo, chờ xét xử phúc thẩm, Khanh (ngụ tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục gây ra vụ hiếp dâm trẻ em trên địa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đa Phúc ([Tên nguồn])
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN