Mâu thuẫn trong nhà nghỉ, vung dao giết người

Hung thủ và nạn nhân cùng vào nhà nghỉ sử dụng ma túy, đánh bạc dẫn đến mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ việc giết người trong nhà nghỉ Hoàng Hà, quận Gò Vấp (báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin ban đầu), ngày 17-12, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Công Hiển (tên gọi khác là Lắm “đen”, 50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi giết người.

Nạn nhân là A Dốp (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Ngoài ra, công an cũng ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi không tố giác tội phạm đối với Nguyễn Minh Thanh, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Võ Phúc Quỳnh và Trần Hoàng Nhi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 14-12, Mỹ Dung đến thuê phòng số 104 nhà nghỉ Hoàng Hà để bán dâm cho khách. Sau khi khách ra về, Dung tiếp tục ở lại phòng nghỉ. Đến khoảng 15h cùng ngày, bạn của Dung là A Dốp đến khách sạn Hoàng Hà cùng Dung sử dụng ma túy và chơi đánh bài ăn tiền.

Mâu thuẫn trong nhà nghỉ, vung dao giết người - 1

Cơ quan công an phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường vụ án giết người ở nhà nghỉ. Ảnh: CTV

Do bị thua hết tiền nên Dung gọi điện thoại cho Thanh nhờ Thanh đi lấy 1 triệu đồng đem đến khách sạn đưa cho Dung để có vốn đánh bài tiếp. Ngoài ra, Dung còn gọi điện thoại rủ Hiển đến cùng chơi đánh bài. Ít phút sau, Thanh đến khách sạn đưa tiền cho Dung. Tiếp đến, Hiển cùng Quỳnh cũng đến khách sạn để tham gia chiếu bạc.

Trong lúc sát phạt nhau, Dốp nghe điện thoại và đòi về, lúc đó Hiển thắng bài yêu cầu Dốp chung tiền nhưng Dốp không đưa, giữa Hiển và Dốp đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Do can ngăn không được nên Dung và Quỳnh gọi nhân viên khách sạn lên phòng can thiệp rồi ra về. Còn Thanh ở lại chứng kiến Hiển và Dốp thách thức nhau rồi dùng hung khí đánh tiếp.

Dốp cầm một cây súng điện và ghế gỗ từ trong phòng đi ra thì bị Hiển dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người. Bị đâm nên Dốp bỏ chạy ra khỏi khách sạn, trong lúc đuổi theo Hiển thấy người quen là Trần Hoàng Nhi (ngụ quận Gò Vấp) nên Hiển nhờ Nhi dùng xe máy chở đi tìm Dốp nhưng không gặp. Hiển nói Nhi quay lại khách sạn Hoàng Hà lấy xe của Hiển để đi tìm Dốp. Khi Nhi lên phòng 104 không tìm thấy chìa khóa xe và thấy nhiều dấu máu trong phòng nên đẩy xe của Hiển về nhà cất giấu.

Riêng nạn nhân Dốp sau khi bị Hiển đâm bỏ chạy được khoảng 300 m đến gần chốt dân phòng phường 17, quận Gò Vấp cầu cứu. Dốp  được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy bắt các nghi can nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Tuyết (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN