Mâu thuẫn chuyện đổ rác ở khu cách ly dịch Covid-19, nam thanh niên bị đâm nhập viện

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Nam thanh niên bị đâm nhiều nhát vào người vì mâu thuẫn với người ở cùng phòng cách ly về chuyện đi đổ rác.

Khu cách ly nơi xảy ra sự việc. 

Khu cách ly nơi xảy ra sự việc. 

Sáng 15/4, ông Nguyễn Thiên Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, trong khu cách ly tập trung ở trường Mầm non Cẩm Bình vừa xảy ra vụ ẩu đả khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nam thanh niên bị thương là anh Dương Văn N. (SN 1986, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên). Anh N. được đưa vào khu cách ly tập trung vào ngày 30/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30’ sáng nay anh N. gọi anh Lê Huy Đ. (SN 1994, trú xã Cẩm Vịnh) cùng phòng dậy đi đổ rác. Tuy nhiên thời điểm này anh Đ. đang ngủ, chần chừ mãi không dậy nên giữa hai người to tiếng, cãi vã dẫn đến xô xát. Lúc này vì quá bực tức trong người, anh Đ. bất ngờ chạy ra cầm con dao nhọn gọt hoa quả rồi đâm nhiều nhát vào người anh N. khiến nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Cẩm Xuyên có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Hiện chúng tôi đang điều tra vụ việc. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, còn người gây án đang được xác minh thêm”, một công an tại hiện trường cho hay.

Còn theo Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, khu cách ly này là khu cách ly tập trung của huyện, có 80 công dân đang được cách ly. Riêng anh Đ. và anh N. được đưa vào cách ly cùng một phòng. Hiện công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh niên tấn công lực lượng kiểm dịch Covid-19 lĩnh 9 tháng tù

Không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang lại có hành vi chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN