Mất 5,5 tỷ đồng sau khi nhấc máy nghe một cuộc gọi

Sự kiện: Tin pháp luật

Hai người phụ nữ đều bị người lạ gọi điện, xưng là cán bộ an và thông báo liên quan đến một vụ án ma túy, rồi bị lừa chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đang thụ lý, điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Nạn nhân thứ nhất là bà Trương Mỹ P. (SN 1981, ngụ quận 11). Khoảng tháng 2/2019, bà P. nhận được một cuộc gọi lạ xưng là công an và thông báo bà có liên quan đến một vụ án buôn bán ma túy. Người này yêu cầu chuyển tiền vào số tại khoản sẽ được cung cấp để xác minh.

Hoảng sợ, bà P. đã chuyển tổng cộng hơn 3,2 tỷ đồng vào 3 số tài khoản lần lượt mang tên Đặng Đình Mạnh, Lỡ Phước Lĩnh và Nguyễn Quý Sang rồi biết mình bị lừa nên đến công an tố giác.

Trường hợp thứ 2 là bà Hồ Mộng T. (ngụ quận Phú Nhuận) xảy ra vào ngày 26/8 cũng với thủ đoạn tương tự.  Tin thật, bà T. đến ngân hàng chuyển hơn 2,3 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm vào tài khoản của đối tượng lừa đảo.

Chưa hết, các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu bà T. tải ứng dụng “113VN” và nhập thông tin tài khoản, đồng thời thực hiện thao tác hủy dịch vụ Smart OTP nên bị các đối tượng đánh cắp thông tin tài khoản và sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt.

Bà T. cho biết, đã chuyển số tiền lớn vào số tài khoản 7030104461001 mang tên Danh Xị Na (SN 2000, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và tài khoản số 19034384509013 mang tên Lê Hoàng Ngọc Thúy (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Qua xác minh, những người đứng tên các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo của bà P., bà T. hiện không có mặt tại địa phương gồm: Nguyễn Quý Sang (SN 1996, HKTT huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Danh Xị Na (SN 2000, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Hoàng Ngọc Thúy (SN 1979, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM).

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều đại gia mất tiền tỉ nhưng công an chưa tìm ra thủ phạm

Trong số những vụ trộm cắp tài sản, nhiều vụ đại gia mất tiền tỉ nhưng công an vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN