Lời khai nghi phạm sát hại vợ ở Phú Thọ

Cơ quan công an đã bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người tử vong ở địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Lê Xuân Trường đói lả tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ.

Lê Xuân Trường đói lả tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/7, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Trường (SN 1963, trú xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương thì bà Phạm Thọ Chúc (SN 1964, vợ Trường) đề nghị ly hôn. Trường nhiều lần muốn hàn gắn tình cảm nhưng bà Chúc không đồng ý

Cũng trong quá trình này, Trường khai bà Chúc không quan tâm đến ăn uống, sinh hoạt hằng ngày của mình nên đã bực tức, thiếu kiềm chế gây ra vụ án mạng nói trên.

Sau ít ngày lẩn trốn, Trường đã uống thuốc trừ sâu với mục đích tự tử, tuy nhiên đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ trong tình trạng mệt lả.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 22/7, người thân trong gia đình phát hiện bà Chúc tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể tại nhà riêng ở xã Tề Lễ. Nhận tin báo, cơ quan công an đã xác minh, điều tra và xác định nghi phạm gây án là Lê Xuân Trường, thời điểm này, Trường đã bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định Trường là đối tượng từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và bị xử phạt 4 năm tù giam. Trong cuộc sống thường ngày, Trường có bản tính vũ phu, thường xuyên đánh vợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm giết vợ bị bắt khi đói lả, công an lập tức cho ăn uống để lại sức

Trường bị bắt khi trốn trong căn nhà hoang với dáng vẻ suy kiệt vì đói và khát dưới thời tiết nắng nức ở miền Bắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN