Lời khai nghi phạm sát hại cô gái trong nhà nghỉ

Sự kiện: Tin nóng

Đối tượng khai sau khi sát hại cô gái trong nhà nghỉ đã bỏ trốn nhưng mỗi lần nhắm mắt ngủ lại ám ảnh thấy nạn nhân “đòi mạng”.

Lời khai nghi phạm sát hại cô gái trong nhà nghỉ - 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Danh

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Danh (36 tuổi, quê Bến Tre) để củng cố hồ sơ xử lý về tội giết người, cướp tài sản.

Danh chính là nghi phạm sát hại chị V. (28 tuổi, quê Quảng Nam) là gái dâm ở công viên Phú Lâm.

Tại cơ quan công an, Danh khai từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần vào tù, ra khám đối tượng rời quê lên  TP.HCM sống lang thang.

Lời khai nghi phạm sát hại cô gái trong nhà nghỉ - 2

Nhà nghỉ nơi xảy ra án mạng

Ngày 21/10, đối tượng đến công viên Phú Lâm gặp chị V để mua dâm. Trưa ngày 23/10, Danh tiếp tục gọi chị V đến nhà nghỉ trên đường Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân) để mua dâm. Sau khi “vui vẻ” đối tượng đề nghị được mua dâm chị V mỗi ngày nhưng chị V nói muốn vậy thì phải đưa tiền trước.

Nghe câu đưa tiền trước, Danh nổi “máu điên” lấy con dao Thái Lan có sẵn trong người đâm 2 nhát vào cổ khiến chị V tử vong. Gây án xong, đối tượng lấy trộm bộ vòng xi men và chiếc điện thoại của nạn nhân bắt xe ôm về ngã tư Bà Hom.

Lời khai nghi phạm sát hại cô gái trong nhà nghỉ - 3

Bộ vòng xi men Danh trộm của nạn nhân

 Danh sau đó tiếp tục đón xe khách từ bến xe miền Đông đi tỉnh Bình Phước. Ngày 24/10, khi đối tượng đang lấy trộm xe máy ở huyện Phước Long (Bình Phước) thì bị người dân vây bắt, giao cho công an. Tại đây, Danh tự khai nhận mình là hung thủ vụ giết cô gái bán dâm trong nhà nghỉ ở quận Bình Tân.

Tại nhà tạm giữ công an quận Bình Tân, Danh cho biết sau khi gây án rất hối lỗi. “Cứ nhắm mắt là tôi lại thấy hình ảnh cô gái bị tôi giết đòi mạng nên tôi sợ quá phải đầu thú để trả giá cho tội lỗi của mình”, Danh nói.

Vào nhà nghỉ ”tâm sự” với trai lạ, cô gái bán dâm bị sát hại

Vào nhà nghỉ “tâm sự” với cô gái, người đàn ông ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN