Giết gái bán dâm, nam thanh niên nhận án tử hình

Chuẩn bị sẵn đồ nghề để tìm người cướp của, Thành chọn một gái bán dâm rủ vào khách sạn để thực hiện. Bị chống cự, Thành dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát.

Ngày 23/10, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành (Sn 1987, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, với ý định tìm gái bán dâm để cướp tài sản, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/11/2011, Thành chuẩn bị một con dao và một cuộn nylon, đến quán cà phê Chợt Nhớ tại thị trấn Hóc Môn( huyện Hóc Môn, TPHCM) để tìm gái bán dâm.

Tại đây, Thành thấy chị L mang nhiều trang sức, nên hắn thỏa thuận đưa chị L vào nhà nghỉ để mua dâm, và được chị L đồng ý.

Hơn 20 giờ cùng ngày, Thành chở chị L đến thuê phòng tại nhà nghỉ Lê Quang tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn để quan hệ. Khi vào phòng, lợi dụng chị L đi tắm, Thành lấy con dao và cuộn nylon giấu dưới gối.

Quan hệ xong, Thành lấy dao kề vào cổ chị L để cướp tài sản, nhưng bị chị L kêu la, chống cự. Sợ bị bại lộ, Thành dùng dao đâm chị L nhiều nhát ở vùng cổ và ngực.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên nhà nghỉ chạy lên thì thấy Thành đang ngồi trên người chị L, máu me đầy mình. Thấy vụ việc bị lộ, Thành dùng dao đe dọa hai nhân viên rồi bỏ chạy. Riêng chị ớ, do vết thương quá nặng nên đã chết trước khi đưa vào bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN