Lời khai của chồng gây án mạng kinh hoàng khi thấy vợ nằm cùng nhân tình

Cơ quan công an đã bắt giữ Trần Văn Lượng để làm rõ hành vi Giết người.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 22/3, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Trần Văn Lượng (SN 1988, trú tại xã Sơn Nam, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Tại cơ quan công an, Lượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận khi thấy vợ cùng nhân tình đã không kiềm chế được và gây ra vụ án mạng kinh hoàng. Về phần nhân thân, Lượng chưa có tiền án, tiền sự cũng không gây điều tiếng gì tại địa phương, hành vi gây án bộc phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. 

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/3, UBND và Công an xã Sơn Nam nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, Trần Văn Lượng đã trút “mưa dao” khiến vợ là chị T.T.V (SN 1987) và anh T.X.P (trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) tử vong. Gây án xong, Lượng đã đến trụ sở công an đầu thú.

Trước khi vụ án mạng xảy ra, Lượng và chị V. do có mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên đã sống ly thân, chưa ly hôn. Sau đó, chị V. về ở nhà trọ. Đây cũng là nơi chị V. cách ly do bị mắc COVID-19. 

Tối 20/3, Lượng sang nhà trọ và phát hiện chị V. đang nằm với người tình là anh P. nên đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng nói trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Án mạng kinh hoàng ở Tuyên Quang, chồng chém vợ và nhân tình tử vong

Khi sang nhà trọ để thăm chị V, Lượng bất ngờ phát hiện vợ đang nằm cùng nhân tình nên đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN