Lộ đường dây buôn 60 bánh heroin trên xế hộp

Khi Cơ điều khiển chiếc xe ôtô 7 chỗ đi qua trạm thu phí cầu Bến Thủy (Nghệ An), cảnh sát yêu cầu dừng lại kiểm tra, phát hiện bên trong có 60 bánh heroin.

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài vào Nghệ An, bắt giữ 2 người cùng tang vật 60 bánh heroin.

Đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Sự Cơ (31 tuổi) trú tại TP. Vinh, Nghệ An.

Lộ đường dây buôn 60 bánh heroin trên xế hộp - 1

Hồ Sự Cơ (ảnh nhỏ) và tang vật vụ án (ảnh lớn).

Thời gian trước và sau Tết nguyên đán Giáp Ngọ, Công an Nghệ An phát hiện có đường dây buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài về Nghệ An qua các đường tiểu ngạch ở Hà Tĩnh rồi đem đi các tỉnh trong nước tiêu thụ.

Sau nhiều ngày theo dõi, 2h ngày 15/2, phòng PC47 phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bao vây mật phục. Khi chiếc ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội do Hồ Sự Cơ điều khiển đi qua trạm thu phí cầu Bến Thủy (TP. Vinh), công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trên xe, cảnh sát phát hiện 60 bánh heroin với trọng lượng gần 21 kg. Khám xét trên người Cơ, công an thu giữ 2 điện thoại di động cùng một số tiền. Người và tang vật lập tức được đưa về trụ sở công an để điều tra.

Từ lời khai của Sự, rạng sáng 17/2, công an tiếp tục bắt Phan Thanh Tòn (25 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tại ngã ba Yên Lý (thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Bước đầu, hai người này khai nhận cùng đồng bọn lập đường dây rồi sang Lào mua ma túy vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo về trong nước tiêu thụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN