Lĩnh án sau 30 năm lẩn trốn

Nguồn tin từ công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt được đối tượng dùng súng bắn chết người sau 30 năm lẩn trốn dưới cái tên giả.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt và di lý đối tượng truy nã Đặng Hữu Tuấn (SN 1957, hộ khẩu thường trú thôn 4, xã Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam) theo quyết định truy nã số 180 ngày 1/9/1983 của Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) về hành vi dùng súng bắn chết người xảy ra tại xã Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam.

Được biết, ngay sau khi gây án Đặng Hữu Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương, làm CMND giả thay đổi họ tên, lấy vợ, sinh con và sống tại 29/29/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân bình, TP HCM. Như vậy, sau gần 30 năm lẩn trốn đối tượng Tuấn cũng phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Thái (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN