Lén lút ân ái với bé gái mới lớn, 8X nhận “trái đắng”

Trên đường về quê, Bình gọi điện cho con gái bà chủ nơi mình từng ở ra nhà trọ “ân ái”.

Lén lút ân ái với bé gái mới lớn, 8X nhận “trái đắng” - 1

Bình (ảnh nhỏ) vướng vòng lao lý vì lén lút quan hệ tình ái với con gái bà chủ nhà nơi mình từng ở

Ngày 7.7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố bị can Nguyễn Thái Bình (SN 1987, ở huyện Chợ Mới) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng tháng 8.2016, Bình cùng vợ của mình đến xin ở nhờ và mở quán nhậu tại nhà bà Phương trú cùng địa phương.

Con ruột của bà Phương là Nguyễn Ngọc Ánh (SN 2002) tham gia phụ giúp vợ chồng Bình buôn bán. Quá trình làm việc, con gái bà Phương nảy sinh tình cảm với Bình.

Sau một thời gian kinh doanh không thuận lợi, Bình đã nghỉ bán hàng và lên TP.HCM làm việc  nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với con gái bà Phương.

Tháng 11.2016, trên đường đi từ TP.HCM về quê, Bình điện thoại cho Ánh đến nhà trọ T.N để gặp Bình. Tại đây Bình và Ánh nhiều lần “ân ái” với nhau.

Một tháng sau, vợ Bình phát hiện chồng và Ánh nhắn tin tình cảm yêu đương với nhau nên đã gọi điện nói cho bà Phương biết.

Bà Phương sau đó đã hỏi con gái về mối quan hệ với Bình. Nghe con gái nói bị Bình ép buộc quan hệ tình dục, bà Phương đã tố cáo cơ quan chức năng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 3.7, Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bình về tội “Giao cấu với trẻ em” để điều tra, xử lý theo quy định.

Sốc: Đang trong lớp học, bé gái 4 tuổi bị bế ra ngoài xâm hại

Lợi dụng lúc cô giáo không có trong lớp học, Hoán gọi bé gái 4 tuổi ra rồi bế về nhà mình để thực hiện hành vi thú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Minh ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN