Lãnh án chung thân vì sát hại người yêu cũ

Người yêu cũ đi lấy chồng, Tấn năn nỉ chở chị đi chơi và không kiềm được cảm xúc đã đâm chết nạn nhân.

Sáng 9/8, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Minh Tấn (SN 1991, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương) về tội giết người. Năm 2009, Tấn yêu chị Nguyễn Thị Thu (SN 1993, trú cùng huyện), sau đó do mâu thuẫn nên hai người chia tay. Khi biết tin chị Thu sắp lấy chồng, tối 20/2/2012, Tấn đến nhà chị Thu và suýt đánh nhau với chồng sắp cưới của Thu. Khoảng 20 giờ ngày 21/2, Tấn kì kèo chở được chị Thu đi chơi, hai người lại xảy ra “khẩu chiến”. Tại khu vực cầu Hảo Thôn (xã Ái Quốc, TP Hải Dương), chị Thu rút điện thoại định gọi người đến đón về thì Tấn lao đến giằng chiếc điện thoại ném xuống đường, rồi rút dao đâm chị Thu túi bụi, khiến chị tử vong. TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo này mức án chung thân về tội giết người.

Được biết, hoàn cảnh của Tấn khá khó khăn, tuổi thơ của Tấn là một ký ức kinh hoàng khi thường xuyên phải chứng kiến bố uống rượu say, đánh đập mấy mẹ con. Do không chịu nổi thói vũ phu của người chồng nát rượu, mẹ Tấn xin ly hôn. Bố Tấn đã bỏ quê vào miền Nam với người phụ nữ khác. Tấn bỏ học, xin đi làm công nhân đóng gạch tại một công ty ở huyện Nam Sách. Công việc nặng nhọc, đồng lương lại chẳng đáng là bao nên làm được vài tháng, Tấn bỏ việc, xin đi phụ xe tuyến Bắc- Nam. Sau đó gây án và bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN